Đảng Cộng sản Cuba thông qua nghị quyết về xây dựng đảng

Ngày 30/1 (giờ VN), Hội nghị Toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba đã bế mạc với việc thông qua Nghị quyết về các mục tiêu công tác của tổ chức chính trị này cũng như những kết luận của các cuộc họp theo ủy ban.

Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị là cơ sở hành động của đảng, trong đó ưu tiên phòng và chống tham nhũng, những hành vi phạm pháp và vô kỷ luật. Văn kiện này cũng xác định những biện pháp để tách bạch chức năng nhiệm vụ giữa tổ chức đảng và chính quyền, tránh tình trạng tham gia vào các quyết định thuộc thẩm quyền của chính phủ và các cơ quan quản lý. Ngoài ra, nghị quyết cũng thông qua việc cập nhật những nguyên tắc cơ bản trong mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản và Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba.

Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro phát biểu bế mạc hội nghị.


Tại lễ bế mạc, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua khả năng bầu bổ sung tối đa là 20% số ủy viên trung ương trong trường hợp đặc biệt và sẽ chỉ được áp dụng trong nhiệm kỳ này.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương ĐCS Cuba Raul Castro đánh giá cao tính dân chủ trong các cuộc thảo luận từ cấp cơ sở, từ đó tạo tiền đề cho hội nghị có thể thông qua được Văn kiện Cơ sở liên quan tới các mục tiêu công tác của đảng trong thời gian tới. Đồng chí Raul Castro nhấn mạnh sự cần thiết phải thường xuyên kiểm tra chặt chẽ việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ VI hồi tháng 4/2011 và Hội nghị Toàn quốc lần này, đồng thời cảnh báo các cấp lãnh đạo và đảng viên không được chủ quan cho rằng những quyết sách quan trọng trên là những phép màu để giải quyết những vấn đề còn tồn tại của đất nước.

Nhà lãnh đạo Cuba cũng bảo vệ nguyên tắc một đảng duy nhất trong hệ thống chính trị tại quốc đảo này, cho rằng đó là cơ sở quan trọng để tiếp tục giữ vững chủ quyền và công bằng xã hội mà cách mạng Cuba đã giành được từ năm 1959. Bí thư Thứ nhất Raul Castro cảnh báo: Từ bỏ nguyên tắc một đảng lãnh đạo đồng nghĩa với việc hợp thức hóa các đảng phái của chủ nghĩa đế quốc và hy sinh vũ khí chiến lược là khối đoàn kết của người dân Cuba.

Đề cập tới việc giới hạn nhiệm kỳ lãnh đạo trong tổ chức đảng và chính quyền, Bí thư Thứ nhất Raul Castro cho biết sẽ áp dụng chính sách giới hạn thời gian nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong tổ chức đảng và chính quyền tối đa là 10 năm liên tục, tương đương hai nhiệm kỳ. Ông cho biết ngay khi các cơ quan chức năng hoàn thành việc xác định và thống nhất phương thức áp dụng, chính sách này sẽ được triển khai từng bước mà không cần phải chờ thông qua sửa đổi hiến pháp.

Hội nghị Toàn quốc của ĐCS Cuba, với sự tham gia của 811 đảng viên đại diện cho gần 800.000 đảng viên trên cả nước, diễn ra trong bối cảnh Cuba đang từng bước triển khai lộ trình cập nhật mô hình kinh tế với những kết quả khả quan, đưa đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn và phát triển phù hợp với tình hình mới.

Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN