Đảng Công nhân người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ lại gây rối

Tờ "Today's Zaman" của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ngày 13/8, các phần tử bị tình nghi là thành viên đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị đặt ngoài vòng pháp luật, đã bắt cóc 11 lái xe tại một công trường xây dựng ở tỉnh Hakkari, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Iraq.

Theo nguồn tin trên, các phiến quân PKK đã thâm nhập một công trường nằm cách thị trấn trung tâm Yuksekova của tỉnh Hakkari 20 km, phóng hỏa đốt 11 xe tải và một phương tiện xây dựng, đồng thời bắt cóc 11 lái xe.


 

Những thành viên đảng Công nhân người Kurd. Nguồn: Internet


 

Trong diễn biến khác, PKK cũng xác nhận việc bắt cóc ông Huseyin Aygun, nghị sĩ của đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời yêu cầu CHP chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm giải cứu vị nghị sĩ này, nêu rõ "chiến dịch này đang đe dọa mạng sống của ông Aygun".

Cùng ngày, đảng Hòa bình và Dân chủ (BDP) ủng hộ người Kurd ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố rằng việc PKK bắt cóc nghị sĩ Aygun là "không thể chấp nhận" và cam kết nỗ lực hết sức để giải cứu ông.

PKK đã bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố nguy hiểm. Hơn 40.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi PKK phát động chiến dịch đòi thành lập nhà nước của người Kurd ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 1984.

Gần đây nhất, vào ngày 5/8, PKK đã tấn công một đồn quân sự của quân chính phủ, gây nhiều thương vong.


TTXVN/ Tin Tức

Thổ Nhĩ Kỳ lại không kích cứ điểm của PKK ở Irắc
Thổ Nhĩ Kỳ lại không kích cứ điểm của PKK ở Irắc

Ngày 4/2 (giờ VN), quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã không kích 3 mục tiêu bị tình nghi là nơi ẩn náu của các tay súng thuộc Đảng Công nhân người Cuốc (PKK) ở miền Bắc Irắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN