Đảng Cộng hòa có nguy cơ mất quyền kiểm soát Thượng viện

Nhiều trợ lý cấp cao của Quốc hội Mỹ cảnh báo hai năm nắm quyền kiểm soát Thượng viện của đảng Cộng hòa có thể đang đi đến hồi kết, cho rằng đây là tác động tiêu cực từ chiến dịch tranh cử nhiều bê bối của ứng cử viên tổng thống Donald Trump.

Ứng cử viên Donald Trump trong chiến dịch vận động tranh cử ở Colorado Springs, bang Colorado ngày 14/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Một trợ lý đề nghị giấu tên trích dẫn kết quả nhiều cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 26/10 cho biết đảng Cộng hòa có thể mất ghế Thượng viện tại 6 bang "chiến địa" gồm Pennsylvania, Illinois, Wisconsin, New Hampshire, Carolina Bắc và Missouri.

Trước đó, ngày 25/10, Báo cáo chính trị Cook giữ lập trường trung lập dự đoán đảng Dân chủ sẽ giành thêm được 5-7 ghế Thượng viện trong cuộc bầu cử sắp tới.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng vẫn không thể nói trước điều gì trong năm bầu cử đầy biến động như năm nay. Một trợ lý của đảng Cộng hòa tại Thượng viện bày tỏ quan điểm lạc quan hơn cho rằng cuộc chiến giữ quyền kiểm soát Thượng viện của đảng Cộng hòa vẫn chưa ngã ngũ.

Tuy nhiên, quan chức này cũng cho rằng "các chú voi" đối mặt nhiều thách thức tại bang Pennsylvania và Missouri. Theo trợ lý này, nếu đảng Cộng hòa thất bại trong việc giữ Thượng viện, đó sẽ là do ảnh hưởng tiêu cực từ ứng cử viên tổng thống gây tranh cãi Trump.

Đảng Cộng hòa hiện nắm giữ 54 trong 100 ghế Thượng viện và bước vào cuộc bầu cử Thượng viện ở thế bất lợi hơn khi có tới 24 ghế phải bầu lại trong khi đảng Dân chủ chỉ phải bảo vệ 10 ghế.

Theo quy định của Hiến pháp Mỹ, vào các năm chẵn, ngày thứ Ba đầu tiên của tháng 11 ở Mỹ sẽ tiến hành bầu cử Quốc hội, bầu lại toàn bộ Hạ viện (gồm 435 ghế) và 1/3 Thượng viện (100 ghế). Nhiệm kỳ của các hạ nghị sĩ Mỹ là 2 năm, trong khi nhiệm kỳ Thượng nghị sĩ là 6 năm và 1/3 được bầu lại hai năm một lần. Mỗi bang có hai thượng nghị sĩ được bầu theo phổ thông đầu phiếu.

TTXVN/Tin Tức
Ông Trump mở thêm hầu bao cho chiến dịch tranh cử
Ông Trump mở thêm hầu bao cho chiến dịch tranh cử

Nhằm xoay chuyển tình thế bất lợi hiện nay trong bối cảnh chỉ còn 13 ngày nữa là tới ngày tổng tuyển cử, ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố sẽ mở thêm hầu bao cho chiến dịch vận động tranh cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN