Đảng chống Taliban ở Pakistan bị đánh bom đẫm máu

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương khi một kẻ đánh bom liều chết tấn công cuộc tuần hành trước thềm bầu cử do Đảng Quốc gia Awami (ANP) chống Taliban ở Pakistan tổ chức ngày 16/4. Cảnh sát cho biết quả bom đã phát nổ ngay cạnh chiếc xe của lãnh đạo ANP Haroon Bilaur tại thành phố Pesharwar, Tây Bắc Pakistan.


Chiếc xe bốc cháy sau vụ đánh bom. Ảnh: THX-TTXVN.



Lực lượng Taliban tại Pakistan ngay sau đó đã lên tiếng nhận thực hiện vụ tấn công này, đồng thời khẳng định mục tiêu của cuộc tấn công là lãnh đạo của ANP Haroon, con trai của cựu lãnh đạo ANP Bashir Bilour bị Taliban ám sát hồi tháng 12/2012. Cũng trong vụ đánh bom trên, chú của ông Haroon là Ghulam Ahmed Bilour, cựu thành viên ANP và nguyên Bộ trưởng Đường sắt Pakistan đã bị thương.

 
ANP có nguồn gốc từ bộ tộc Pashtuns ở Tây Bắc Pakistan theo trường phái thế tục đối đầu với hệ tư tưởng Hồi giáo của Taliban. Do vậy, nhóm Taliban từng đe dọa tấn công ANP và các liên minh của đảng này là Đảng Nhân dân Pakistan và phong trào Muttahida Qaumi trước khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 11/5 tới ở nước này.


Cùng ngày, một vụ đánh bom khác nhằm vào lãnh đạo đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) đã xảy ra tại tỉnh Baluchistan và làm chết ít nhất 4 người.

Trong một vụ tấn công khác tại Tây Bắc Pakistan, ít nhất 8 cảnh sát đã thiệt mạng và 12 người bị thương khi một kẻ đánh bom liều chết đâm chiếc xe chất đầy thuốc nổ vào một chiếc xe cảnh sát đang di chuyển qua khu vực Bắc Waziristan, phần đất của các nhóm bộ lạc Pakistan sinh sống, nơi tập trung nhiều nhóm phiến quân hoạt động sát biên giới với Afghanistan.

 
An ninh đã trở thành vấn đề nan giải trước thềm cuộc tổng tuyển cử đánh dấu quá trình chuyển giao dân chủ đầu tiên của chính phủ dân cử Pakistan. Chỉ chưa đầy 1 tuần qua, đã có ít nhất 5 vụ tấn công nhằm vào các nhân vật hoặc đảng phái chính trị tại Pakistan do nhóm Taliban và các lực lượng đối lập thực hiện nhằm phản đối cuộc bầu cử, nhất là sau khi cựu Tổng thống Pervez Musharraf về nước và được phép ra tranh cử.



TTXVN/Tin tức
Taliban trách Pakistan 'thiếu nghiêm túc'
Taliban trách Pakistan 'thiếu nghiêm túc'

Lực lượng Taliban tại Pakistan tuyên bố rút lại đề xuất hòa đàm với Chính phủ Pakistan, với lý do chính phủ cũng như các lực lượng an ninh "thiếu nghiêm túc" đối với nỗ lực theo đuổi đàm phán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN