Báo Tinh Đảo của Hong Kong (Hồng Công, Trung Quốc) dẫn nguồn tin từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ngân hàng Trung ương) cho biết có tới 65,7% số cư dân được hỏi nói rằng họ khó có thể chấp nhận tình trạng giá cả tăng cao.
Vật giá leo thang làm khó các bà nội trợ. Ảnh: THX/TTXVN |
Thực tế này được rút ra từ một cuộc điều tra đối với khách hàng gửi tiền trong quý II/2012 do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiến hành và kết quả cho thấy tỉ lệ người dân khó chấp nhận tình trạng giá cả tăng cao trong quý 2 tăng 2,8% so với quý I/2012.
Đồng thời, có 36,5% số người được hỏi dự đoán giá cả hàng hóa quý II/2012 sẽ tăng lên và xu thế giá cả tăng cao dường như sẽ trở lại.
Điều đáng chú ý là mặc dù có không ít người nói rằng giá cả đang ở mức cao, nhưng trong quý II/2012, mong muốn tiêu dùng của cư dân lại gia tăng. Có tới 26% số người được hỏi cho biết họ có kế hoạch mua đồ vật có giá trị trong ba tháng tới, 30% nói rằng sẽ đi du lịch. Đây đều là tỉ lệ cao so với các cuộc điều tra trước.
Đặc biệt, trong ba tháng tới, có đến 15,1% số người được hỏi nói sẽ mua xe ô tô, chiếm tỉ lệ cao nhất kết từ khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bắt đầu tiến hành điều tra kiểu này vào năm 1999.
Nam Khánh