Dân Mỹ xếp hàng dài đi bỏ phiếu

Ngay từ những giờ phút đầu tiên của Ngày bầu cử 6/11, nhiều cử tri Mỹ đã xếp hàng dài tại phòng bầu cử, để bỏ phiếu bầu chọn tổng thống tiếp theo, trong một trong những cuộc bầu cử khốc liệt nhất lịch sử nước Mỹ.

Cử tri Mỹ xếp hàng đi bỏ phiếu
Cử tri xếp hàng tại một điểm bầu cử ở Cleveland, Ohio, ngay từ
những giờ đầu tiên của ngày 6/11, Ngày bầu cử tại Mỹ.

Cử tri Mỹ xếp hàng đi bỏ phiếu
Cử tri xếp hàng dài tại điểm bỏ phiếu ở Boston, Massachusetts,
bang quê nhà của ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Romney.

Cử tri Mỹ xếp hàng đi bỏ phiếu
Tanner Tillotson, tại Dixville Notch, New Hampshire, người đầu tiên
bỏ phiếu trong Ngày bầu cử 6/11.

Cử tri Mỹ xếp hàng đi bỏ phiếu
Ứng cử viên Tổng thống Romney và vợ Ann tại điểm bỏ phiếu ở
Belmont, Massachusetts.

Cử tri Mỹ xếp hàng đi bỏ phiếu
Ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa Paul Ryan bỏ phiếu cùng vợ
Janna và hai con tại thư viện Hedberg, Janesville, Wisconsin.

Cử tri Mỹ xếp hàng đi bỏ phiếu
Phó tổng thống Mỹ Joe Biden bỏ phiếu tại Greenville, Delware.


Cử tri Mỹ xếp hàng đi bỏ phiếu
Tổng thống Mỹ Obama và phu nhân tới sân bay quốc tế ở Chicago,
nơi ông Obama dự kiến sẽ đợi kết quả bầu cử. Ông Obama và vợ
đã bỏ phiếu sớm.

Thị trưởng New York Michael Bloomberg (thứ hai bên trái) xếp hàng đợi bỏ phiếu ở New York.
Thị trưởng New York Michael Bloomberg (thứ hai bên trái) xếp hàng
đợi bỏ phiếu ở New York.

Cử tri Mỹ xếp hàng đi bỏ phiếu
Cảnh xếp hàng bỏ phiếu tại Newark, Ohio

Những hình ảnh xếp hàng tại điểm bỏ phiếu ở Washington DC.

Những hình ảnh xếp hàng tại điểm bỏ phiếu ở Washington DC.

Những hình ảnh xếp hàng tại điểm bỏ phiếu ở Washington DC.

Những hình ảnh xếp hàng tại điểm bỏ phiếu ở Washington DC.
Những hình ảnh xếp hàng tại điểm bỏ phiếu ở Washington DC.

Cử tri Mỹ xếp hàng đi bỏ phiếu
Bill Partlow, người đứng đầu khu vực bầu cử 140 tới mở cửa
phòng bầu cử ở Pineville, Bắc Carolina.

Cử tri Mỹ xếp hàng đi bỏ phiếu
Ông đánh mã mở máy bỏ phiếu.

Cử tri Mỹ xếp hàng đi bỏ phiếu
Bên ngoài cử tri đã xếp hàng dài chờ bỏ phiếu.

Cử tri Mỹ xếp hàng đi bỏ phiếu
Cử tri bỏ phiếu tại máy bỏ phiếu ở Pineville, Bắc Carolina.

Cử tri Mỹ xếp hàng đi bỏ phiếu
10 cử tri ở Dixville Notch, New Hampshire đợi bỏ phiếu ngay sau
nửa đêm.Dixville Notch là nơi bỏ phiếu và kiểm phiếu đầu tiên
trong Ngày bầu cử 6/11.


Cử tri Mỹ xếp hàng đi bỏ phiếu
Kết quả kiểm phiếu ở Dixville Notch cho thấy hai ứng cử viên
giành được số phiếu bằng nhau.


Theo dantri.com.vn
Cử tri Mỹ bầu tổng thống
Cử tri Mỹ bầu tổng thống

Ngày 6/11, nước Mỹ bước vào Ngày Bầu cử, với khoảng 215 triệu cử tri của 50 bang, thủ đô Oasinhtơn và các vùng lãnh thổ thuộc Mỹ bầu lại tổng thống, toàn bộ 345 ghế Hạ viện, 33 trong 100 ghế Thượng viện, 11 trong 50 ghế thống đốc bang và cơ quan lập pháp các bang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN