Dân Hàn Quốc thay điện thoại mới liên tục

Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) cho biết hơn một nửa dân số nước này đổi điện thoại di động ít nhất một lần trong năm.

Hơn 50% dân số Hàn Quốc đổi điện thoại mỗi năm. Ảnh Internet.


Theo số liệu trên, ba nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất Hàn Quốc là SK, KT và LG U+ đã bán được tổng cộng 25,86 triệu chiếc điện thoại trong năm 2010.

Năm 2011 con số tiêu thụ là 26,73 triệu chiếc và trong 6 tháng đầu năm 2012 là 12,45 triệu chiếc.

Dân số Hàn Quốc ước tính hiện vào khoảng 50 triệu người. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt hơn 23.700 USD.

Tuy nhiên, một thực tế là có rất ít điện thoại di động được đưa vào tái chế. Tỷ lệ điện thoái tái chế với điện thoại mới được bán là 11,6% năm 2010 và giảm còn 5,8% trong năm 2011.


Theo một nghiên cứu do tổ chức nghiên cứu thị trường Recon Analytics tiến hành vào năm 2011, người dân Hàn Quốc thay điện thoại mới trong khoảng thời gian 26,9 tháng, nhanh hơn nhiều lần so với người dân Nhật Bản với 43,3 tháng và Italia là 51,5 tháng.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN