Dân Anh đổ xô đi mua sắm Giáng sinh vào phút chót

Người dân thủ đô Luân Đôn (Anh), sau chuỗi ngày bị bão tuyết "giam" trong nhà, đã đổ xô đi mua sắm khi thời khắc Giáng sinh đã cận kề.

Sáng 24/12 (giờ VN), phóng viên TTXVN tại Anh đã được chứng kiến dòng người đi mua sắm đông nghịt trên các phố Oxford, Bond và Regent - những trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Luân Đôn. Những khu mua sắm sang trọng như Debenhams, House of Fraser và John Lewis trên phố Oxford cũng không ngớt người ra vào.

Không khí mua sắm nhộn nhịp trên phố Bond. Ảnh: Vũ Hội (P/v TTXVN tại Anh)


Lượng khách hàng tăng vọt trong ngày mở cửa cuối cùng của các cửa hiệu trước kỳ nghỉ lễ dài song khó có thể cứu vãn được tình trạng buôn bán ế ẩm của mùa Giáng sinh năm nay do thời tiết giá lạnh. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ lo ngại việc kinh doanh của họ có thể bị đe dọa, vì doanh thu trong những tuần trước Giáng sinh có thể chiếm tới 60% doanh thu cả năm.

Trung tâm thương mại Brent Cross hôm 18/12 đã buộc phải đóng cửa 120 cửa hàng do thời tiết khắc nghiệt. Công ty New West End ước tính chỉ có khoảng 1 triệu lượt khách đã ghé vào 600 cửa hàng bán lẻ của công ty trên các phố lớn như Oxford, Bond và Regent so với con số 1,2 triệu lượt khách hàng mà công ty kỳ vọng.

Năm nay, Anh và nhiều nước châu Âu khác đã phải gánh chịu thời tiết khắc nghiệt chưa từng có trong mấy chục năm qua. Tuyết đến sớm, nhiệt độ có nơi xuống dưới âm 20 độ làm tê liệt hệ thống đường bộ, đường xe lửa và đường không.

Ngân Bình - Vũ Hội (P/v TTXVN tại Anh)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN