Đắm thuyền chở người tị nạn Haiti, hàng chục người thiệt mạng

Truyền thông Cuba ngày 25/12 đưa tin một chiếc thuyền chở người Haiti tị nạn đã bị đắm ở vùng biển ngoài khơi Cuba, làm ít nhất 38 người thiệt mạng. Lực lượng bảo vệ bờ biển Cuba đã cứu được 87 người, trong đó có 4 trẻ em.

Theo thông báo của Cơ quan Phòng vệ dân sự Cuba, chiếc tàu bị đắm tại khu vực cách Mũi Maisi của Cuba khoảng 100 mét. Những người may mắn sống sót đã được đưa tới trại di cư cư quốc tế trên Mũi Maixi. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ đắm tàu.

Các vụ đắm tàu thuyền làm nhiều người nhập cư Haiti thiệt mạng thường xuyên xảy ra ở vùng biển Caribê, chủ yếu do chất lượng thuyền cũ nát, xập xệ và chở quá tải. Trong một vụ đắm tàu nghiêm trọng xảy ra hồi tháng 7/2009 tại vùng biển thuộc quần đảo Turks và Caicos, có tới 85 người chết và mất tích. Khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ cứu được 118 người.

Haiti là quốc gia nghèo nhất châu Mỹ. Trận động đất mạnh 7 độ Ríchte và dịch tả hoành hành tại Haiti hồi đầu năm 2010 đã khiến nền kinh tế nước này càng thêm kiệt quệ.

TTXVN/Tin tức

Lại đắm tàu ở Inđônêxia: Gần 70 người chết và mất tích
Lại đắm tàu ở Inđônêxia: Gần 70 người chết và mất tích

Ngày 21/12, một chiếc tàu chở hơn 150 hành khách đã bị đắm ngoài khơi Quần đảo Maluku ở phía Đông Inđônêxia. Ít nhất tám người được xác định đã thiệt mạng và 60 người mất tích, trong khi khoảng 80 người được cứu sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN