Đàm phán ngừng bắn lâu dài tại Gaza bị gián đoạn

Việc nối lại các hành động thù địch giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine đêm 19/8 không chỉ khiến thỏa thuận ngừng bắn 24 giờ kết thúc sớm hơn kế hoạch mà còn phá vỡ các cuộc đàm phán tại Cairo (Ai Cập) nhằm hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài cho Gaza sau hơn một tháng xung đột.

Ngày 19/8, một quan chức Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho đoàn đàm phán của mình rời Cairo về nước ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ.

Người phát ngôn của Thủ tướng Israel cho biết: "Các vụ bắn rocket mới nhất đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn và phá hủy nền tảng đàm phán tại Cairo là chấm dứt thù địch hoàn toàn và vô điều kiện".

Trước đó, Israel đã tuyên bố không đàm phán dưới pháo lửa và Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo "đáp trả mạnh tay" nếu Hamas lại bắn rocket.

Nhân viên cứu hộ Palestine tìm kiếm nạn nhân dưới những đống đổ nát sau vụ không kích của Israel tại thành phố Gaza ngày 19/8. Ảnh: THX-TTXVN


Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán Palestine Azzam al-Ahmed cũng cho biết đoàn của ông sẽ rời Cairo vào ngày 20/8. Tuy nhiên, ông khẳng định "Palestine không quay lưng lại với đàm phán" và chờ Israel hồi đáp về đề xuất của mình. Theo ông Ahmed, trước đó Palestine đã trình một văn bản về đề xuất cuối cùng cho nhà trung gian hòa giải Ai Cập.

Cùng ngày, một quan chức cấp cao Hamas tham gia đoàn đàm phán của Palestine, ông Ezzat al-Rishq nhận định cơ hội để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài ở Gaza đang “tan biến” và không có tiến triển nào trong cuộc đàm phán gián tiếp với Israel. Ông Rishq quy toàn bộ trách nhiệm về điều này cho "sự chiếm đóng của người Do Thái”, đồng thời đe dọa "Israel sẽ không được an toàn chừng nào người Palestine chưa có điều tương tự".

Về phần mình, Mỹ cho rằng rocket bắn từ Gaza đã phá hỏng các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Palestine về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết Mỹ rất lo ngại về diễn biến mới nhất nói trên, đồng thời nhắc lại rằng Israel có quyền tự vệ trước các cuộc tấn công như vậy.

Bà Marie Harf khẳng định Hamas phải chịu trách nhiệm về việc này và kêu gọi "chấm dứt ngay lập tức các vụ bắn rocket và trở lại bàn đàm phán" nhằm sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, hoặc ít nhất có thể gia hạn thêm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời để tiếp tục đối thoại.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon cũng kịch liệt lên án sự vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tại Gaza đêm 19/8, đồng thời bày tỏ thất vọng khi các bên trở lại thù địch.

Trong tuyên bố của mình, TTK LHQ nhắc nhở cả hai bên về trách nhiệm của họ là không để tình hình leo thang và kêu gọi các đoàn đàm phán hãy vì một tương lai tốt đẹp hơn cho Gaza và an ninh cho người dân cả hai phía.

Trong khi đó, hai bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn mới nhất và tuyên bố trả đũa. Hamas khẳng định không bắn quả rocket nào sang Israel trong thời gian thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Hamas cho biết vụ không kích của Israel đêm 19/8 đã làm 2 người thiệt mạng, gồm vợ và con gái của thủ lĩnh nhánh vũ trang của Hamas là Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, đồng thời làm 45 người bị thương.

Đây là vụ không kích đầu tiên gây chết người kể từ ngày 10/8. Phó thủ lĩnh Hamas đang lưu vong Mussa Abu Marzuk nhận định vụ tấn công trên cho thấy Israel đang "nhằm vào mục tiêu một lãnh đạo cấp cao của Hamas", trong khi Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam cảnh báo Israel "đã tự mở cánh cửa tới địa ngục" sau vụ không kích.

Lữ đoàn này đe dọa sẽ bắn thêm nhiều rocket vào sân bay Ben-Gurion (gần Tel Aviv) nhằm đáp trả "hành động hiếu chiến" của Israel, đồng thời cảnh báo các hãng hàng không quốc tế nên tránh khu vực này.

Cùng ngày, quân đội Israel cho biết một quả rốckét từ Gaza đã bắn tới tận thủ đô Tel Aviv. Đây là vụ tấn công bằng rocket vào sâu nhất trong lãnh thổ Israel. Quân đội đã ra lệnh mở cửa các hầm trú bom gần biên giới với Gaza để sẵn sàng sử dụng.

Theo số liệu mới nhất, khoảng 2.200 người Palestine và 67 người Israel đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh từ đầu chiến dịch tấn công của Israel ngày 8/7.

Trong hai tuần qua, hai bên đã đạt được một số thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tạm thời dù trong số này, có thỏa thuận bị phá vỡ nhưng cũng có những thỏa thuận được gia hạn nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán về một thỏa thuận giúp chấm dứt hoàn toàn xung đột.


TTXVN/Tin tức

Mỹ liệt nhóm Hồi giáo cực đoan ở Gaza vào danh sách đen
Mỹ liệt nhóm Hồi giáo cực đoan ở Gaza vào danh sách đen

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã liệt tổ chức mang tên "Hội đồng Mujahidin Shura ở các vùng lân cận Jerusalem", một nhóm Hồi giáo cực đoan tại Dải Gaza, vào danh sách đen khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN