Đàm phán mới giữa Iran và P5+1 diễn ra ngày 16/10

Các nhà đàm phán của 6 cường quốc thế giới thuộc Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) sẽ gặp các đại diện của Iran vào ngày 16/10 tới để tiến hành vòng đàm phán hạt nhân mới nhất được tổ chức tại Vienna (Áo).

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Javad Zarif (phải) trong cuộc gặp chung hồi tháng 9/2013. Ảnh: AP


Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói ngày 14/10: “Các bên đã nhất trí tiến hành sự kiện có thể gọi là vòng đàm phán thu nhỏ vào ngày 16/10”.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã đến thủ đô Áo ngày 14/10 và các quan chức trong phái đoàn của ông Zarif đã tiến hành những cuộc gặp riêng rẽ 2 bên và 3 bên với các nhà đàm phán của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Theo ông Zarif, các cuộc thảo luận đã đề cập đến những vấn đề quan trọng là làm giàu urani và dỡ bỏ trừng phạt.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry dự kiến đến Vienna vào ngày 15/10 để hội đàm với người đồng cấp Iran.


T.N (theo
AFP)
Iran và các cường quốc nhất trí đàm phán hạt nhân tuần tới
Iran và các cường quốc nhất trí đàm phán hạt nhân tuần tới

Iran và các cường quốc thế giới đã nhất trí tiến hành vòng đàm phán hạt nhân song phương và đa phương tiếp theo trong tuần tới tại thủ đô Vienna (Áo) nhằm giải tỏa những tranh cãi xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN