Đàm phán hạt nhân Iran đạt tiến triển quan trọng

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 4/6 cho biết nước này và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) đã đạt được “tiến triển quan trọng” hướng tới một thỏa thuận cuối cùng nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran.

Truyền thông nhà nước Iran dẫn phát biểu của ông Araghchi khi tới Vienna (Áo) tham gia vòng đàm phán hạt nhân mới nhất: “Chúng tôi đã đạt được tiến triển quan trọng về văn bản cuối cùng, song với phần phụ lục thì không, do đó đàm phán vẫn tiếp tục”.


Các cuộc thương lượng hồi tuần trước tại Geneva, Thụy Sĩ, đã không thu hẹp được bất đồng giữa Washington và Tehran, đặc biệt trong vấn đề then chốt là thanh sát các cơ sở quân sự của Iran.
TN ( AFP )
Mỹ không giải quyết vấn đề hạt nhân Iran bằng quân sự
Mỹ không giải quyết vấn đề hạt nhân Iran bằng quân sự

Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định Washington không hành động quân sự nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN