Đại tá biên phòng Ukraine vượt biên xin tị nạn tại Nga

Vasily Malayev, phát ngôn viên cơ quan biên phòng khu vực, ngày 27/7 cho biết 2 sỹ quan biên phòng Ukraine đã hạ vũ khí và vượt qua biên giới vào khu vực Rostov ở miền Nam nước Nga để xin tị nạn. Họ muốn được cấp quy chế công dân Nga.

Ông Malayev nói: “Do không muốn chiến đấu, các lính biên phòng Ukraine đã vượt qua biên giới vào Nga và xin nhà chức trách cho tị nạn. Một đại tá và một sĩ quan cấp cao nói họ muốn xin cấp quy chế công dân Nga”.

Người dân miền Đông Ukraine sống trong khu trại tịn nạn ở Rostov. Ảnh: PressTV


Đêm 26/7, hơn 40 quân nhân Ukraine đã rời bỏ các đơn vị quân đội của họ và nhờ lực lượng dân quân giúp vượt qua biên giới để vào Nga bởi họ không muốn chiến đấu chống lại chính người dân của mình. Tất cả những quân nhân Ukraine này đã đi qua đồn biên phòng Donetsk.

Tuy nhiên, các nhân viên thực thi pháp luật cho biết hầu hết trong số họ, những người đã quen với việc được điều động ở Ukraine, đã đề nghị được trở về nhà thông qua vùng lãnh thổ của Nga bất chấp việc sẽ phải đối mặt với trách nhiệm ở Ukraine.


TN
Hai quan chức Ukraine bị tấn công
Hai quan chức Ukraine bị tấn công

Tình hình an ninh ở các khu vực miền Tây và miền Trung Ukraine đang làm dấy lên những quan ngại khi trong cùng một ngày có tới hai quan chức chính quyền bị tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN