Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ: Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Ngày 5/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức mít tinh nhân kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2011).

Phát biểu tại buổi mít tinh, Đại sứ Nguyễn Thanh Tân nhấn mạnh việc Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, trong bối cảnh hàng loạt phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp trước đó bị bế tắc về đường lối, dẫn tới thất bại. Với lòng yêu nước sâu sắc, thiên tài Nguyễn Ái Quốc đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện Việt Nam; tìm ra đường lối đúng đắn để thực hiện cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, khơi nguồn và phát huy sức mạnh và ý chí độc lập của cả dân tộc để đưa cách mạng Việt Nam tới những thắng lợi vĩ đại: Đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, giành độc lập dân tộc, tiến tới xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Thanh Tân kêu gọi cán bộ, đảng viên, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện, học sinh-sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ, nỗ lực học tập tinh thần cách mạng, tấm gương đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Phạm Thảo (P/v TTXVN tại Ấn Độ)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN