Đại sứ quán Nga tại Syria bị nã pháo

Ngày 13/10, các phiến quân đã nã 2 quả đạn pháo vào Đại sứ quán Nga tại Damascus, giữa lúc hàng chục người ủng hộ chính phủ đang tụ tập ở bên ngoài khu nhà này để cảm ơn Moskva về hành động can thiệp vào Syria.


Tòa nhà đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus (Syria).

Hiện chưa có thông tin về thương vong do vụ nã pháo trên. Trước đây, những tay súng đối lập ở ngoại ô Damascus đã từng tấn công vào tòa nhà này song hiện chưa rõ liệu vụ tấn công mới nhất có nhằm vào những người tập trung bên ngoài hay không.


Trong diễn biến liên quan, thủ lĩnh Mặt trận Al-Nusra, một nhánh của mạng lưới khủng bố Al Qaeda ở Syria, Abu Mohamad al-Golani đã kêu gọi các phần tử thánh chiến ở khu vực Caucasus tấn công các binh sĩ và dân thường Nga nhằm trả đũa chiến dịch không kích của Moskva ở Syria.


TN (theo AP/AFP)
Nga can dự tại Syria: "Đánh" nhanh để "đàm" sớm?
Nga can dự tại Syria: "Đánh" nhanh để "đàm" sớm?

Những động thái mới nhất cho thấy, tuy tiếp tục mở rộng chiến dịch không kích nhằm tiêu diệt các phần tử khủng bố ở Syria, nhưng Nga vẫn hướng tầm nhìn tới một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN