Đại sứ quán Mỹ cảnh báo âm mưu tấn công ở Moskva, khuyên công dân tránh đám đông

Đại sứ quán Mỹ tại Moskva cảnh báo rằng những kẻ cực đoan đang âm mưu thực hiện các cuộc tấn công ở thủ đô của Nga trong vài ngày tới.

Chú thích ảnh
Tòa nhà Đại sứ quán Mỹ tại Moskva. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, Đại sứ quán Mỹ đã phát một tuyên bố trên trang web đầu giờ sáng 8/3 (giờ Moskva) có nội dung: “Đại sứ quán đang theo dõi các thông tin rằng những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch tấn công các cuộc tụ tập đông người ở Moskva, trong đó có cả các buổi hòa nhạc, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ tránh các cuộc tụ tập đông người trong 48 giờ tới”.

Đại sứ quán Mỹ cũng kêu gọi người Mỹ luôn cảnh giác và theo dõi các phương tiện truyền thông Nga để biết thông tin cập nhật. Đại sứ quán Mỹ không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về cảnh báo này.

Chính quyền Nga chưa bình luận về khuyến cáo này.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra giữa Nga và Mỹ. Ngày 7/3, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Mỹ Lynne Tracy, yêu cầu Đại sứ quán Mỹ cắt đứt mọi quan hệ với ba tổ chức phi chính phủ do Mỹ tài trợ mà hoạt động gần đây đã bị cấm ở Nga.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Nga đã trao công hàm phản đối cho Đại sứ Mỹ, qua đó yêu cầu ngừng hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ của Mỹ gồm Hội đồng Giáo dục Quốc tế Mỹ, Quan điểm Văn hóa và Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ, đồng thời cảnh báo nếu vẫn tiếp tục thì Moskva sẽ coi đó là hành động vi phạm luật pháp Nga. Bộ Ngoại giao Nga cũng yêu cầu Đại sứ quán Mỹ xóa khỏi trang web và mạng xã hội danh sách các tổ chức phi chính phủ không được hoan nghênh.

Bộ Ngoại giao Nga còn cảnh báo trục xuất nhân viên Đại sứ quán Mỹ nào tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga. Bộ này nêu rõ: "Ý đồ can thiệp vào công việc nội bộ của Liên bang Nga, bao gồm thông qua các hành động lật đổ và truyền bá thông tin sai sự thật trong bối cảnh bầu cử và chiến dịch quân sự đặc biệt, sẽ bị ngăn chặn một cách kiên quyết và dứt khoát".

Thùy Dương/Báo Tin tức
Nga đập tan âm mưu tấn công của IS vào một giáo đường Do Thái
Nga đập tan âm mưu tấn công của IS vào một giáo đường Do Thái

Ngày 7/3, truyền thông Nga đưa tin Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã đập tan kế hoạch tấn công nhằm vào một giáo đường Do Thái tại thủ đô Moskva và âm mưu này do một nhóm thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng lập ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN