Đại sứ Nga thăm làng đình chiến Panmunjom

Ngày 4/6, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) thông báo Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Andrey Kulik đã tới thăm làng đình chiến Panmunjom, nằm ở khu vực biên giới liên Triều.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Triều Tiên gác tại khu vực làng đình chiến Panmunjom, biên giới trên bộ giữa hai miền Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông qua mạng xã hội Facebook, UNC cho hay Đại sứ Kulik đã thăm Panmunjom, hay Khu vực An ninh chung (JSA) vào tháng 5/2021, nơi "đã giúp ông hiểu rõ sứ mệnh lâu dài của chúng tôi".

Bài đăng Facebook của UNC có đoạn: "Với tư cách là một trong năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Nga có trách nhiệm quan trọng trong việc giám sát tình hình an ninh tại Hàn Quốc".

Nga có quan hệ thân thiết với Triều Tiên và duy trì hiện diện ngoại giao đáng kể. Hồi tháng 5 năm ngoái, Nga viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên 25.000 tấn lúa mì chất lượng cao.

Các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng bị đình trệ sau khi hội nghị thượng đỉnh năm 2019 tại Hà Nội giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump.

Hai bên vẫn có quan điểm khá xa nhau về mức độ phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng để đổi lại các nhượng bộ từ phía Washington. Sau khi Tổng thống Joe Biden chính thức nhậm chức, chính quyền mới của Mỹ cho biết đã liên hệ với Bình Nhưỡng vào giữa tháng 2 nhưng chưa nhận được phản hồi.

Thúc Anh  (TTXVN)
Hàn Quốc mở lại tour du lịch đến Panmunjom
Hàn Quốc mở lại tour du lịch đến Panmunjom

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young ngày 4/11 đã kêu gọi Triều Tiên khôi phục đường dây liên lạc xuyên biên giới và nối lại hoạt động của văn phòng liên lạc chung để đưa quan hệ liên Triều đang bị đình trệ trở lại quỹ đạo bình thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN