Đại sứ Nga cảnh báo phương Tây đang thúc đẩy khủng hoảng tài chính của Ukraine

Ông Vassily Nebenzia, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, cảnh báo các biện pháp tài chính của phương Tây đang đẩy Kiev vào cuộc khủng hoảng nợ công, và gánh nặng dự kiến sẽ vượt quá Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraine vào cuối năm nay.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Getty Images 

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Nebenzia nhấn mạnh: “Giờ đây, chúng ta sẽ nghe nhiều về sự đoàn kết của phương Tây với Ukraine và họ sẵn sàng hỗ trợ Kiev khi nào còn cần. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng sự hỗ trợ này đang đẩy Ukraine đến bờ vực khủng hoảng. Nợ nước ngoài của Ukraine đã tăng lên mức kỷ lục 132 tỷ USD, tương đương 89% GDP vào năm 2022. Ước tính vào cuối năm nay, con số này sẽ vượt mức 100%”.

Đại sứ Nga nói thêm rằng khoản ngân sách khổng lồ do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ phân bổ cho Ukraine đang đẩy nước này vào “vòng xoáy nợ”. Ông cảnh báo chính người dân Ukraine sẽ phải trả các khoản nợ này.

Bình luận về thỏa thuận của Kiev với Công ty tài chính BlackRock của Mỹ để thành lập Quỹ Phát triển Ukraine, ông Nebenzia cho rằng công ty Mỹ sẽ chịu trách nhiệm quản lý tài chính.

“Về cơ bản, những gì đang diễn ra dưới chiêu bài thu hút đầu tư tư nhân cho các dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, là sự chuyển giao quyền tối thượng của quốc gia cho doanh nghiệp bên ngoài - thuộc quỹ đầu tư lớn nhất thế giới có trụ sở tại New York - quản lý”, nhà ngoại giao nêu rõ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thúc đẩy các nhà lãnh đạo phương Tây cung cấp nhiều ngân sách hơn để duy trì kinh tế và quân sự đất nước. Trước đó, ông Zelensky đã tuyên bố với Ngân hàng Thế giới (WB) và IMF rằng nước này sẽ cần 55 tỷ USD vào năm 2023 để bù đắp thâm hụt ngân sách và tái thiết cơ sở hạ tầng quan trọng trong bối cảnh xung đột với Nga.

Ukraine đã hoãn thanh toán khoản nợ trên 20 tỷ USD cho các nhà đầu tư quốc tế cho đến năm 2024. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để để tái cơ cấu nợ nước ngoài vào năm tới. Tuy nhiên, các chủ nợ của  Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tuyên bố họ sẽ chỉ gia hạn thời gian ân hạn cho các khoản nợ của Ukraine nếu các chủ nợ tư nhân đồng ý. Trong khi đó, giới chức ước tính thiếu hụt ngân sách của Ukraine sẽ vượt 43 tỷ USD trong năm 2023.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Hungary phản ứng về kế hoạch của Ukraine nhằm phá hủy đường ống dẫn dầu quan trọng
Hungary phản ứng về kế hoạch của Ukraine nhằm phá hủy đường ống dẫn dầu quan trọng

Tổng thống Ukraine từng từng đề xuất những kế hoạch mạo hiểm có thể châm ngòi xung đột Mỹ-Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN