Đại hội đảng Triều Tiên không có khách mời Trung Quốc

Đại diện của Trung Quốc đã không có mặt tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên - một dấu hiệu nhiều khả năng cho thấy quan hệ đang xấu đi giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì một hội nghị của Ủy ban quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng ngày 28/8/2015. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo AFP, truyền thông Trung Quốc ngày 6/5 cho biết thông tin trên. Theo tờ "Thời báo Hoàn cầu", các đại diện của Trung Quốc không được mời tới đại hội trên. 

Giáo sư Đát Chí Cương (Da Zhigang) của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á cho hay: "Triều Tiên muốn duy trì lập trường độc lập của họ. Họ không thể quyết định mời ai vì điều đó liên quan đến lợi ích của nhiều bên".

Cũng theo báo trên, quan hệ của Trung Quốc với Triều Tiên rất phức tạp. 

Mặc dù Bắc Kinh kiên quyết phản đối Triều Tiên phát triển hạt nhân, song Trung Quốc không bao giờ nằm trong số những "lực lượng đáng nguyền rủa" nước này.

TTXVN/Tin Tức
 Đại hội toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên chính thức khai mạc
Đại hội toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên chính thức khai mạc

Sáng 6/5, Đại hội toàn quốc lần thứ 7 Đảng Lao động Triều Tiên đã khai mạc tại hội trường Trung tâm văn hóa 25/4 ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN