Đại học Chicago đóng cửa do bị đe dọa

Ngày 30/11, trường Đại học Chicago ở bang Illinois, miền Bắc nước Mỹ, đã phải tạm đóng cửa sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nhận được lời đe dọa xả súng tại một khu vực gần trường.


Trong một thông báo, đại diện nhà trường cho biết một đối tượng nặc danh đã gửi thư điện tử đe dọa xả súng tại công viên Hyde Park vào lúc 10h sáng 30/11 (giờ địa phương, tức 22h theo giờ Việt Nam). Toàn bộ giáo viên, sinh viên đã được khuyến cáo không đến khu vực này nếu không cần thiết.

Hiện ban giám hiệu nhà trường đang tích cực phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương và liên bang cũng như FBI điều tra làm rõ lời đe dọa trên. Lệnh đóng cửa trường học làm ảnh hưởng đến hơn 30.000 sinh viên của trường.

Vấn đề sở hữu súng đạn nhiều năm qua là vấn đề gây tranh cãi tại Mỹ khi liên tiếp xảy ra các vụ xả súng nghiêm trọng, đặc biệt tại học đường. Hôm 1/10 vừa qua, cả nước Mỹ lại rúng động khi xảy ra vụ xả súng đẫm máu tại Đại học Cộng đồng Umpqua, thành phố Roseburg, bang Oregon, làm 10 người chết, trong đó thủ phạm đã tự sát.

Tại các bang Arizona và Tennesse gần đây cũng liên tiếp xảy ra bạo lực súng đạn tại trường học. Những vụ xả súng đã làm nóng cuộc tranh luận giữa các nhà lập pháp Mỹ về luật kiểm soát súng đạn.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Mỹ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận tại COP 21
Tổng thống Mỹ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận tại COP 21

Trước thêm Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21) chính thức khai mạc ngày 30/11 tại Pháp, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận toàn cầu về chống biến đổi khí hậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN