Dải Gaza chìm trong khói lửa

Bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn của cộng đồng quốc tế, Israel tiếp tục oanh tạc Dải Gaza. Theo AFP, tính đến ngày 14/7, cuộc không kích đã bước sang ngày thứ 7, cướp đi sinh mạng của 172 người, làm 1.230 người bị thương.


Không kích không ngừng


Thương vong mới nhất là 4 người Palestine thiệt mạng trong ba vụ không kích vào phía nam Dải Gaza đêm 13/7. Trong đêm này, Israel đã thực hiện hơn 40 cuộc không kích, tấn công trúng ba cơ sở huấn luyện của phong trào Hồi giáo Hamas.

 

Một tòa nhà bị phá hủy sau trận không kích ngày 14/7 xuống thành phố Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN


Cuộc không kích kéo dài cho đến tận sáng 14/7. Quân đội Israel cho biết đã sử dụng tên lửa đất đối không Patriot để bắn hạ các máy bay không người lái ngoài bờ biển Ashdod, cách phía bắc Gaza 28 km. Các máy bay này được cho là chở chất nổ cho phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine để thực hiện một vụ tấn công mới vào Israel.


Kể từ ngày 8/7, Israel đã tiến hành hơn 1.000 vụ không kích và nã pháo vào Dải Gaza. Nội các Israel quyết định tiếp tục không kích Gaza cho đến khi nào khu vực này “yên ổn”. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Israel đã quyết định thực hiện chiến dịch quy mô lớn trên bộ.


Chiến dịch không kích của Israel nhằm trả đũa phong trào Hamas và các nhóm vũ trang khác đã phóng rocket từ Dải Gaza sang các thành phố, thị trấn ở cả bắc, trung và nam Israel. Tình hình ở Gaza ngày càng tồi tệ hơn sau vụ ba thiếu niên Israel bị bắt cóc và giết hại, khơi mào cho hàng loạt cuộc tấn công trả đũa giữa Israel và phong trào Hamas đang kiểm soát dải đất này.


Tính đến nay, chưa có người Israel nào thiệt mạng mặc dù Hamas cũng nã gần 1.000 quả rocket vào lãnh thổ Israel, trong đó có 200 quả bị hệ thống phòng thủ của Israel chặn thành công.


Kêu gọi ngừng bắn


Lo ngại bạo lực leo thang, cộng đồng quốc tế đã tăng cường nỗ lực ngoại giao kêu gọi Israel và phong trào Hamas ở Palestine ngừng bắn. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki - moon thúc giục Israel và Palestine thực hiện các biện pháp ngay tức khắc để chấm dứt giao tranh, tránh gây thương vong cho dân thường và giảm nguy cơ bất ổn trong khu vực. Ông Ban Ki - moon bày tỏ sự lo lắng sâu sắc trước việc các gia đình Palestine bị ảnh hưởng bởi cuộc không kích từ Israel, kêu gọi Israel bỏ ý định tấn công trên bộ vào Dải Gaza.


Ngày 13/7, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhắc lại rằng Mỹ sẵn sàng làm trung gian để Israel - Palestine đạt được lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, ông Netanyahu đã nói rõ rằng quân đội Israel sẽ tấn công Hamas với lực lượng ngày càng mạnh và chưa rõ bao giờ chiến dịch sẽ kết thúc.


Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean - Yves Le Drian kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để bảo vệ dân thường và ngăn xung đột leo thang. Ngoại trưởng Đức Frank - Walter Steinmeier cũng dự kiến tới Trung Đông để đối thoại với các đại diện Israel và Palestine.


Trong khi đó, người dân Gaza đã ồ ạt sơ tán tới nơi an toàn sau khi quân đội Israel cảnh báo dân thường rời khu vực phía bắc Gaza. Ngay cả trước khi có cảnh báo này, hàng ngàn người dân đã tháo chạy khỏi nhà cửa. Ước tính 17.000 người đang trú ẩn ở các cơ sở mà Liên hợp quốc dựng lên cho người tị nạn Palestine.


Thùy Dương

'Vòm sắt' Israel hạ nhiều rocket từ Dải Gaza
'Vòm sắt' Israel hạ nhiều rocket từ Dải Gaza

Quân đội Israel ngày 13/7 cho biết, 2 quả rocket phóng từ Dải Gaza đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt bắn hạ trên bầu trời khu vực thủ đô Tel Aviv, sau khi xảy ra ít nhất 3 vụ nổ làm rung chuyển khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN