Đại diện Thương mại Mỹ thăm Cuba

Ngày 7/10, Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman đã thăm Cuba và hội đàm kín với Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, cùng ngày, ông Froman cũng đã gặp Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez. Tuy nhiên, các cơ quan báo chí chính thống Cuba không đề cập tới nội dung các cuộc họp này.

Đại diện Thương mại Mỹ Froman là thành viên thứ 8 trong nội các của Tổng thống Barack Obama thăm Cuba kể từ khi hai nước khởi động tiến trình bình thường hóa quan hệ từ ngày 17/10/2014.

Trước đó, Vụ trưởng Các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba Josefina Vidal cho biết trong 3 tháng cuối năm nay, hai nước sẽ còn 7 chuyến thăm cấp cao và hơn 10 cuộc họp kỹ thuật song phương nhằm tiếp tục tiến trình bình thường hóa quan hệ.

Tháng 7/2015, Mỹ và Cuba chính thức nối lại quan hệ ngoại giao sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn bằng việc mở lại đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước. Kể từ đó đến nay, hai nước đã có nhiều bước tiến trong việc khôi phục quan hệ hợp tác trong nhiều lĩnh vực như tài chính-ngân hàng, thương mại, viễn thông. Đầu tháng 2/2016, hai bên nhất trí nối các chuyến bay thẳng giữa Mỹ và Cuba. Chuyến bay thẳng đầu tiên giữa hai nước trong hơn 50 năm qua đã chính thức được khai thác hồi cuối tháng 8 vừa qua.
TTXVN/Tin Tức
Cuba-Mỹ tiếp tục thảo luận bình thường hóa quan hệ
Cuba-Mỹ tiếp tục thảo luận bình thường hóa quan hệ

Cuba và Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp thứ tư của Ủy ban song phương vào thứ 6 tuần này nhằm thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN