Đặc phái viên Mỹ gặp 3 công dân bị bắt giữ ở Triều Tiên

Tờ The Washington Post (Mỹ) số ra ngày 14/6 đưa tin khi đến Bình Nhưỡng vào tuần này, ông Joseph Yun, đặc phái viên của Mỹ về chính sách Triều Tiên, đã gặp 3 công dân Mỹ còn lại hiện vẫn bị giam giữ ở Triều Tiên.

Ông Joseph Yun. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo báo trên, ông Joseph Yun đã gặp 3 công dân Mỹ hôm 12/6, đồng thời xác nhận rằng những người này trong tình trạng sức khỏe tốt. Đại sứ Thụy Điển tại Triều Tiên đã đi cùng ông Joseph Yun đến thăm các công dân Mỹ. Đại sứ quán Thụy Điển tại Triều Tiên đại diện cho các lợi ích của Mỹ do Washington và Bình Nhưỡng không có quan hệ ngoại giao.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ các chi tiết liên quan 3 công dân Mỹ này như địa điểm và tình trạng giam giữ.
 
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon xác nhận nước này đã cử ông Yun đến Triều Tiên thực hiện sứ mệnh do chính Tổng thống Donald Trump chỉ thị xoay quanh việc thả sinh viên người Mỹ Otto Warmbier vì lý do nhân đạo. Đây là lần đầu tiên Washington xác nhận cử một quan chức cấp cao tới Triều Tiên kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống hồi tháng 1 vừa qua.


Otto Warmbier là sinh viên đại học Virgina, bị bắt hồi tháng 1/2016, sau khi gỡ băng rôn tuyên truyền tại một khách sạn tại Bình Nhưỡng trong chuyến du lịch tới Triều Tiên. Sau đó 2 tháng, nam sinh viên này đã bị kết án 15 năm tù khổ sai với cáo buộc có hành vi chống đối Triều Tiên. Ngày 13/6, Warmbier đã trở về nhà ở bang Ohio.

TTXVN/Tin Tức
Triều Tiên khẳng định quyền "trừng phạt" công dân Mỹ
Triều Tiên khẳng định quyền "trừng phạt" công dân Mỹ

Ngày 11/5, Triều Tiên tuyên bố nước này có quyền chủ quyền là "trừng phạt không thương tiếc" các công dân Mỹ mà Bình Nhưỡng bắt giữ vì tội ác chống lại chính quyền nước này, đồng thời cho biết việc truyền thông Mỹ mô tả các vụ bắt giữ nhằm mục đích mặc cả là "thiếu hiểu biết".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN