Đặc phái viên LHQ kêu gọi phe đối lập Xyri hợp tác

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc (LHQ) và Liên đoàn Arập (AL), cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan ngày 8/3 đã kêu gọi lực lượng đối lập tại Xyri hợp tác tìm giải pháp nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài suốt một năm qua khiến hàng ngàn người ở nước này thiệt mạng.

Cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan (trái) cùng với Tổng thư ký AL Nabil al-Arabi trong cuộc trả lời phỏng vấn ở Thủ đô Cairô, ngày 8/3. Ảnh: AFP/ TTXVNt


Phát biểu với các phóng viên tại Cairô (Ai Cập), ông Anna cho biết: “Phe đối lập ở Xyri cần hợp tác với chúng tôi để tìm ra một giải pháp đáp ứng nguyện vọng của người dân ở nước này”. Ông nhấn mạnh: "Mọi tính toán sai sẽ gây bất ổn cho toàn khu vực". Ông Annan cảnh báo, hoạt động quân sự hóa hơn nữa ở Xyri sẽ khiến tình hình xấu đi, đồng thời cho biết "sẽ làm tất cả những gì có thể nhằm chấm dứt sự thù địch và những hành động bạo lực, nhưng tất nhiên giải pháp cuối cùng phải là giải quyết hoà bình". Theo ông Annan, giải pháp cuối cùng vẫn nằm ở một dàn xếp chính trị giữa Tổng thống Bashar al-Assad và lực lượng chống đối, để hai bên có thể đàm phán với nhau nhằm tôn trọng ý nguyện của nhân dân Xyri.

Tuyên bố trên của ông Anna được đưa ra sau cuộc hội đàm với Tổng thư ký AL Nabil al-Arabi và ngay trước trước cuộc gặp với Ngoại trưởng nước chủ nhà Mohammed Kamel Amr.

Về phần mình, ông Amr cũng cảnh báo nếu tình hình bạo loạn tiếp tục leo thang, hậu quả sẽ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến Xyri mà còn mở rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông. Theo số liệu của LHQ, đã có 7.500 người thiệt mạng kể từ khi xảy ra các cuộc biểu tình chống chính phủ dẫn tới bạo loạn vũ trang ở Xyri từ giữa tháng 3/2011.

Theo kế hoạch, ông Annan cùng Phó đặc phái viên, cựu Ngoại trưởng Palextin Nasser al-Qudwa, sẽ tới Đamát vào ngày 10/3. Phía Xyri đã ra tuyên bố hoan nghênh chuyến thăm của hai đặc phái viên quốc tế này.

Cùng ngày, đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Xyri Lý Hoa Tân, đang có mặt tại Xyri, đã yêu cầu chính phủ nước này ngừng ngay các hành động bạo lực để giúp LHQ cũng như Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) phân phát viện trợ tới các khu vực xảy ra bạo lực.

Trước đó, trong một phát biểu được đưa ra sau cuộc gặp với ông Lý Hoa Tân ngày 7/3, Ngoại trưởng Xyri Walid Muallem cho biết Đamát sẵn sàng hợp tác theo sáng kiến 6 điểm của Trung Quốc để chấm dứt đổ máu và bắt đầu đối thoại giữa chính quyền với phe đối lập.

Sáng kiến 6 điểm của Trung Quốc kêu gọi chấm dứt bạo lực ngay lập tức và tổ chức đối thoại giữa chế độ của Tổng thống Assad và phe đối lập, đồng thời bác bỏ mọi sự can thiệp từ bên ngoài nhằm thay đổi chế độ ở Xyri, song ủng hộ vai trò của Hội đồng Bảo an LHQ trong khuôn khổ Hiến chương LHQ.

Trong khi đó, có tin Thứ trưởng Dầu mỏ Xyri Abdo Hussameddin đã từ chức sau 33 năm phục vụ chính quyền, để gia nhập phe đối lập. Ông Hussameddin thông báo quyết định từ chức của mình trên một đoạn băng video phát trên mạng xã hội YouTube. Chủ tịch Hội đồng dân tộc đối lập Xyri (SNC) Burhan Ghalioun đã lập tức hoan nghênh quyết định này của ông Hussameddin.

Long Hải (Tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN