Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tới Canada bàn giải pháp chống IS

Ngày 13/4, ông Brett McGurk, phái viên đặc biệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Canada để thảo luận với giới chức nước này về cuộc chiến chống tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Người dân Iraq sơ tán khỏi khu vực lân cận Mosul khi các lực lượng Iraq tiến hành chiến dịch giành lại tây Mosul từ IS ngày 12/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Canada cho biết ông McGurk đã có các cuộc gặp với các Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và An ninh Công cộng của Canada. Tại các cuộc gặp, quan chức này đã cung cấp thông tin cập nhật về chiến dịch toàn diện của liên minh toàn cầu chống IS trong việc đánh bại lực lượng này ở Iraq và Syria, cũng như việc cắt đứt các mạng lưới toàn cầu của IS trong chiến dịch được tiến hành theo sự chỉ đạo của Tổng thống Trump.

Trong các cuộc gặp, ông McGurk cũng cho biết Mỹ đánh giá cao các đóng góp quân sự mở rộng gần đây của Canada trong cuộc chiến chống IS, thể hiện qua vai trò tư vấn và hỗ trợ quan trọng cho Các lực lượng An ninh Iraq trong thực thi chiến dịch Mosul và hỗ trợ chăm sóc người bị thương ở bệnh viện.

Nhân dịp này, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ cũng thảo luận về hậu quả của vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Syria hôm 4/4 và phản ứng của Tổng thống Trump để ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn. Ông McGurk nêu rõ ưu tiên hàng đầu của Mỹ ở Syria là
đánh bại IS nhưng bên cạnh đó, tất cả các bên liên quan, bao gồm Nga, cần có nghĩa vụ ngăn chặn cuộc chiến ở Syria và đặt điều kiện cho một tiến trình chính trị có ý nghĩa ở Damascus.

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Iraq giành thêm khu vực mới từ tay IS ở Tây Mosul
Quân đội Iraq giành thêm khu vực mới từ tay IS ở Tây Mosul

Các lực lượng Iraq ngày 13/4 đã giành quyền kiểm soát khu vực mới ở Tây Mosul sau khi phải đối đầu với sự phản kháng mạnh mẽ từ các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN