Đặc nhiệm SEAL lái Humvee diễu cờ trung thành với ông Trump?

Hải quân Mỹ đang tiến hành một điều tra sau khi xuất hiện đoạn video đoàn xe Humvee của lực lượng đặc nhiệm SEAL diễu cờ mang tên ông Trump trên đường.

Hình ảnh về cuộc diễu cờ ông Trump trên đường của đoàn xe Humvee Hải quân Mỹ. Ảnh: Lexington Herald-Leader

New York Daily News đăng tải một đoạn video cho thấy hình ảnh một đoàn xe Humvee của lực lượng đặc nhiệm SEAL ngày 29/1 di chuyển trên con đường gần thành phố Louisville, bang Kentucky. Chiếc Humvee đầu tiên treo tấm banner màu xanh có tên ông Trump và nhiều khả năng kèm theo câu khẩu hiệu “Khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ” ở bên dưới (Xem video dưới).



Trả lời ABC News, trung úy Jacqui Maxwell cho biết đoàn xe Humvee thuộc lực lượng đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện ở Fort Knox.

Theo bà Maxwell, lá cờ được cắm trên chiếc Humvee đầu tiên không phù hợp với quy định của quân đội. Sau cuộc điều tra, việc tiến hành xử phạt là điều hoàn toàn có khả năng.

Mặc dù tân Tổng thống Mỹ Donald Trump là Tổng Tư lệnh, song quân đội là một tổ chức phi chính trị và việc sử dụng banner gắn liền với chiến dịch tranh cử của ông Trump là hành động không bình thường.

Hiện chưa rõ ai là người cắm lá cờ trên chiếc Humvee và liệu có đặc nhiệm SEAL có mặt trong đoàn xe hay không bởi ngoài các đội SEAL, các đội khác cũng xuất hiện tại khu vực để hỗ trợ.

Vũ Anh
Ông Trump tranh thủ dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào tình báo Nga
Ông Trump tranh thủ dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào tình báo Nga

Mỹ đã dỡ bở một số lệnh trừng phạt nhằm vào Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB), mở đường cho cơ quan tiền thân là KGB này trao giấy phép cho công ty Mỹ bán các sản phẩm công nghệ vào Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN