Đặc nhiệm Mỹ xây dựng hai cứ điểm đầu tiên ở Libya

Hai cứ điểm đầu tiên này, một ở thành phố Misrata và một ở thành phố Banghazi, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đặc nhiệm Mỹ tấn công IS.

Ảnh minh họa: Sputnik

Tờ “Washington Post” dẫn nguồn tin mới nhất từ Chính phủ Mỹ cho hay lực lượng đặc nhiệm nước này đã xây dựng được hai cứ điểm ở Libya: một ở Misrata và một ở Banghazi.


Trong hai thành phố này, Misrata nằm ở phía Đông và Banghazi nằm ở phía Tây thủ đô Tripoli. Nhưng quan trọng hơn, nằm giữa Misrata và Banghazi là thành phố Sirte, nơi đặt căn cứ địa của các phần tử khủng bố thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.


Có nguồn tin cho biết tại mỗi cứ điểm, đặc nhiệm Mỹ cắm chốt một phân đội. Tổng quân số của hai phân đội đặc nhiệm đóng ở hai cứ điểm trên không quá 25 người.


Nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm Mỹ cắm chốt tại hai cứ điểm trên bao gồm việc tìm kiếm đồng minh tiềm tàng trong các tổ chức vũ trang bản địa và nắm bắt thông tin về các mối đe dọa tiềm tàng.


Theo “Washington Post”, ngoài Mỹ, quân đội Pháp và các nước châu Âu khác cũng đang tiến hành các hoạt động tương tự.


Trong khi đó, thông tin từ cơ quan tình báo Nga cho hay hiện có gần 6.000 phần tử khủng bố IS hoạt động trong lãnh thổ Libya. Chúng đang chiếm quyền kiểm soát ở Sirte và một khu vực rộng lớn khác ven bờ Địa Trung Hải.


Hoàng Hà
Anh có thể tham chiến tại Libya
Anh có thể tham chiến tại Libya

Anh có thể sẽ cử binh sĩ tới tham chiến tại Libya trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN