Đặc nhiệm Australia nổ súng tấn công, kết thúc giải cứu con tin

Cảnh sát đặc nhiệm Australia đã tấn công vào quán cà phê Lindt ở trung tâm Sydney nơi các con tin bị tay súng khống chế sau hơn 16 giờ bao vây. Lực lượng này đã nổ nhiều loạt súng máy, quăng lựu đạn sau khi nhiều con tin hoảng loạn bỏ chạy ra khỏi tòa nhà.

Cảnh sát Australia xác nhận tiêu diệt tay súng, trong khi 2 con tin thiệt mạng khi được đưa tới bệnh viện. Hai người này là quản lý quán Lindt Chocolat Tori Johnson 34 tuổi và nữ luật sư Katrina Dawson, 38 tuổi. 4 người khác bị thương trong đó có một cảnh sát.

Kênh 9 truyền hình Australia cho hay, tay súng được cho là bị tiêu diệt khi ít nhất 6 đặc nhiệm vũ trang hạng nặng quăng lựu đạn qua lối vào toà nhà, sau đó tiến vào bên trong quán Lindt Chocolat.


Một nhóm con tin chạy ra ngoài, ngay sau đó các loạt súng của cảnh sát vang lên.


Trong khi đó, hãng tin CNN dẫn một nguồn tin an ninh quốc gia Mỹ cho biết, lực lượng đặc nhiệm Australia đã đột kích quán cà phê theo hai hướng; tay súng mặc áo vét đen dày, có thể giắt cả thuốc nổ, bị bắn chết.

Diễn biến trên đột ngột xảy ra vào khoảng 2h30 rạng sáng 16/12 theo giờ địa phương (khoảng 22h30 theo giờ VN), chỉ vài phút sau khi một số con tin bỏ chạy ra ngoài một mình hoặc theo nhóm.

Xem video khoảnh khắc con tin thoát ra ngoài và Đặc nhiệm Australia nổ súng:




Ngay khi các loạt đạn vang lên cùng những chớp sáng, các nhân viên cứu thương đã nhanh chóng mang cáng chạy về phía quán cà phê.

Cảnh sát bang New South Wales thông báo trên Twitter, chiến dịch bao vây và giải cứu con tin kết thúc lúc 2h44 giờ địa phương.  Có tổng cộng 17 con tin đã bị khống chế từ ban đầu.

Con tin bị thương được đưa đi cấp cứu.




Đồ họa vị trí quán cà phê Lindt Chocolat nằm trong khu vực bị phong tỏa (viền đỏ).


Trước đó, cảnh sát đã xác định danh tính tay súng khống chế con tin là Man Haron Monis, 49 tuổi, một người gốc Iran tị nạn tới Australia.

Tay súng Monis là kẻ quen mặt với cảnh sát Australia.



T.H  (theo Skynews, BBC)


Kẻ bắt con tin ở Sydney là người gốc Iran
Kẻ bắt con tin ở Sydney là người gốc Iran

Man Haron Monis – còn được biết đến với cái tên khác là Sheik Haron, chính là kẻ đã bắt giữ 15 con tin tại quán cafe ở Sydney.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN