Đã xác định được nạn nhân Việt Nam trong vụ tai nạn máy bay tại Haiti

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, ngày 21/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã nhận được thông báo của Văn phòng Công ty Viễn thông Natcom, liên doanh giữa Tập đoàn Viễn thông Viettel của Việt Nam và Teleco của Haiti,  cho biết nạn nhân người Việt Nam thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay tại Haiti tối 20/9 là Lê Minh Đức, sinh ngày 8/8/1978.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Internet.




Cảnh sát Haiti cho biết Máy bay bị rơi là một chiếc Beechcraft 99, tương tự máy bay trong ảnh. Nguồn: Internet.


Do tại địa bàn Haiti chưa có cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam, Công ty Natcom tại Haiti đang trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng nước sở tại để tiến hành các thủ tục về pháp lý và giải quyết trường hợp này.

Trong khi đó, nguồn tin từ Tập đoàn Viettel sáng 22/9 cho Báo Tin tức biết, anh Đức không phải là nhân viên Viettel. Với trách nhiệm nhân đạo của mình, các cán bộ Viettel trong liên doanh Natcom đang cùng phía Haiti tiến hành các thủ tục giải quyết vụ tai nạn thương tâm này.

Tối 20/9, một máy bay hai động cơ hiệu Beechcraft 99 (có sức chở 2 phi công và 15 hành khách) của Hãng hàng không Salsa d´Haiti đã gặp nạn khi tìm cách hạ cánh khẩn cấp do thời tiết xấu tại khu vực gần thành phố Cap-Haitien, miền Bắc Haiti, khiến toàn bộ số người trên máy bay gồm 2 phi công và một hành khách Việt Nam thiệt mạng.

Hoài Nam (P/v TTXVN tại Cuba) - Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN