Đã xác định được chính xác nơi Caesar bị ám sát

Cái chết của hoàng đế La Mã Julius Caesar là một trong những thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử, được tái hiện nhiều lần trong sách, kịch và phim ảnh.

 

Toàn cảnh khu vực mà các nhà khảo cổ Tây Ban Nha cho là nơi hoàng đế Caesar bị đâm. Ảnh: Internet

 

Cảnh Caesar bị đâm trong bộ phim Cleopatra năm 1963. Ảnh: Internet

 

Nhưng hiện trường vụ ám sát vị hoàng đế La Mã nổi tiếng này giờ lại chỉ là một bến xe buýt ở trung tâm thủ đô Rome của Italy.

 

Đó là phát hiện của một nhóm nhà nghiên cứu Tây Ban Nha sau khi khớp kết quả cuộc khai quật quy mô lớn ở Rome với bằng chứng lịch sử đáng tin cậy. Họ cho rằng đó chính xác là nơi Caesar đã ngã xuống.

 

Cụ thể, vị trí Caesar ngã xuống nằm cạnh một bến xe buýt và xe điện trong khu vực Torre Argentina – khu vực được hàng triệu du khách đến thăm nhờ có khu khai quật khảo cổ lớn.

 

Caesar bị đâm khi ông đang đứng trên bậc thang cuối cùng của một khu vực nhỏ chỉ rộng 3 mét trong tòa nhà The Curia of Pompeii.

 

Caesar chết ngày 15/3 năm 44 trước công nguyên.

 

Ông Antonio Monterroso, trưởng nhóm các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha, nói: “Hàng ngàn người ngày nay bắt xe buýt và xe điện ngay cạnh nơi Julius Caesar bị đâm cách đây 2056 năm”.

 

Nhóm nghiên cứu của ông, thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha, đã tìm thấy một kết cấu bằng bê tông rộng 3 mét, sâu 2 mét. Sau khi kiểm tra tài liệu lịch sử, họ nhận thấy đây là một cái hộp bê tông được Augustus, con trai Julius Caesar, xây để đặt lên vị trí cha ông bị sát hại để tưởng niệm.

 

 

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN