Đa số người dân Ukraine muốn thống nhất đất nước

Kết quả thăm dò do Trung tâm nghiên cứu Pew tại Washington công bố ngày 8/5 cho thấy đa số người dân Ukraine mong muốn đất nước họ vẫn là một quốc gia thống nhất.     

Theo kết quả thăm dò, 77% người dân trên toàn Ukraine muốn nước này giữ được các đường biên giới hiện hành, và thậm chí có 70 % người dân ở miền Đông Ukraine ủng hộ điều này.

Người dân phía đông Ukraine trong một cuộc biểu tình đòi liên bang hóa.


Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ tại cộng đồng những người nói tiếng Nga chỉ là 58%. Cuộc thăm dò trên được tiến hành từ ngày 5-23/5, trên 1.659 người lớn, với biên độ sai số là khoảng 3%.

Các kết quả thăm dò được công bố vài giờ trước khi các lực lượng ủng hộ Nga tại miền Đông Ukraine cho hay họ sẽ tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập dự kiến vào ngày 11/5 tới, bất chấp lời kêu gọi hoãn sự kiện này của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Eugene Perebiynis cho biết Kiev đã nhận được bản lộ trình giải quyết khủng hoảng từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).     

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Perebiynis nói: “Tài liệu này tính tới hầu hết các yếu tố từng được phía Ukraine đề xuất”, hiện Kiev đang xem xét lộ trình này và sẽ sẵn sàng công bố các đề xuất của mình trong tương lai gần nhất.     

Người phát ngôn cũng cho biết thêm rằng giới chức Ukraine sẽ thảo luận về các cách thức nhằm xoa dịu căng thẳng tại các khu vực miền Đông với Tổng Thư ký OSCE Lamberto Zannier trong chuyến thăm của ông này tới Kiev vào 2 ngày 8-9/5.


TN
Các tay súng Ukraine tấn công đồn biên phòng giáp biên giới với Nga
Các tay súng Ukraine tấn công đồn biên phòng giáp biên giới với Nga

Lực lượng biên phòng Ukraine cho biết khoảng 40 tay súng có vũ trang ngày 8/5 đã tấn công và cố tìm cách kiểm soát một đồn biên phòng của nước này trên đường biên giới với Nga, song đã bị các lực lượng Ukraine đánh bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN