Cựu Tư lệnh NATO: Nga và Ukraine có cơ hội đàm phán sau bầu cử tổng thống Mỹ

Nga và Ukraine đều kiệt sức vì xung đột tiếp diễn, điều này có thể tạo ra cơ hội đàm phán tiềm năng vào cuối năm nay.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: mil.in.ua/en

Tờ The Hill của Mỹ mới đây dẫn lời cựu Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh của NATO James Stavridis cho rằng Nga và Ukraine đều kiệt sức vì cuộc chiến đang diễn ra, điều này có thể tạo ra cơ hội đàm phán tiềm năng vào cuối năm nay. “Tôi nghĩ vào cuối năm nay, có lẽ sau cuộc bầu cử ở Mỹ, các bên sẽ có cơ hội để đàm phán”, ông James Stavridis nêu rõ.

Tuy nhiên, ông Stavridis lưu ý, mặc dù cả hai bên đều phải đối mặt với những thách thức, cả Nga và Ukraine đều đang nhận được viện trợ từ các nguồn bên ngoài. Điều này có thể sẽ làm trì hoãn bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào.

Ông Stavridis dự báo cuộc chiến giữa hai bên sẽ kết thúc giống như Chiến tranh Triều Tiên, nghĩa là Nga có thể vẫn nắm quyền kiểm soát một phần Ukraine, Crimea. Trong khi đó, Ukraine sắp gia nhập NATO. Theo ông Stavridis, nội dung của thỏa thuận đó có thể sẽ trở nên rõ ràng hơn trong năm nay.

Vào ngày 4/10 năm ngoái, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban hành quyết định do Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia nước này đưa ra nhằm chặn mọi cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Zelensky cũng cho rằng cuộc đối thoại có thể diễn ra, với điều kiện Moskva rút quân hoàn toàn khỏi tất cả các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát. Trước đó, NBC News đưa tin giới chức Mỹ và châu Âu đã bắt đầu thảo luận riêng với Chính phủ Ukraine về khả năng đàm phán hòa bình với Nga.

Về phần mình, khi trả lời Bloomberg ngày 25/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã sẵn sàng ngồi vào đàm phán để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Peskov nêu rõ: “Tổng thống Putin nhiều lần tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán về vấn đề Ukraine".

Theo Bloomberg, Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đang thăm dò Mỹ thông qua các kênh gián tiếp để báo hiệu ông đã sẵn sàng thỏa thuận về vấn đề Ukraine. Một số nguồn tin giấu tên tiết lộ với Bloomberg, Moskva có thể xem xét khả năng từ bỏ việc phản đối Ukraine trở thành thành viên của NATO. Đổi lại, Kiev phải công nhận bốn khu vực mà Nga mới tuyên bố sáp nhập hồi năm 2022 thuộc Nga.

Vũ Thanh/Báo Tin tức
Chuyên gia Nga đánh giá khả năng trả đũa của Mỹ sau vụ 3 lính thiệt mạng ở Jordan
Chuyên gia Nga đánh giá khả năng trả đũa của Mỹ sau vụ 3 lính thiệt mạng ở Jordan

"Áp lực phải tỏ ra có tính quyết định trong năm bầu cử tổng thống và muốn tránh làm tổn hại thêm đến vị thế bá chủ toàn cầu của Mỹ có thể khiến Tổng thống Biden lựa chọn tấn công Iran".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN