Cựu Tư lệnh Không quân Ấn Độ bị bắt vì tình nghi tham nhũng

Cựu Tư lệnh Không quân Ấn Độ Shashindra Pal Tyagi đã bị Cục Điều tra Trung ương nước này (CBI) bắt giữ do có liên quan tới vụ mua 12 chiếc trực thăng AW-101 VVIP của AgustaWestland, một công ty con của tập đoàn quốc phòng Leonardo-Finmeccanica có trụ sở tại Rome, Italy.

Cựu Tư lệnh Không quân Ấn Độ Shashindra Pal Tyagi.

Ông Tyagi đã bị bắt cùng với người em họ Sanjeev Tyagi, và luật sư Gautam Khaitan. Theo giới chức Ấn Độ, ba đối tượng này bị bắt giữ “vì cáo buộc nhận tiền đút lót gây ảnh hưởng thông qua hối lộ hoặc các hình thức bất hợp pháp”. 

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã huỷ hợp đồng quốc phòng năm 2010 với Leonardo-Finmeccanica vào năm 2014 trị giá 546 triệu euro do các cáo buộc tham nhũng. Vụ việc đã được bàn giao cho CBI.

Hồi tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar phát biểu trước quốc hội rằng những đề xuất về hợp đồng này đã được điều chỉnh theo hướng có lợi cho AgustaWestland, do công ty này đút lót một số người liên quan.

Ông Giuseppe Orsi, cựu Chủ tịch Finmeccanica, và ông Bruno Spagnolini, cựu Giám đốc AgustaWestland, đã được chứng minh vô tội tham nhũng vào tháng 10/2014, nhưng lại bị kết tội lập hóa đơn khống trong một vụ việc khác, khiến cả hai đều bị phạt 2 năm tù giam và phải bồi thường 1,5 triệu euro.

CBI vẫn đang tiếp tục công tác điều tra.

Trần Minh (Theo Sputnik)
Tổng thống Park Geun-hye bị nghi ngờ dính bê bối tham nhũng
Tổng thống Park Geun-hye bị nghi ngờ dính bê bối tham nhũng

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị tình nghi có vai trò "đáng kể" trong vụ bê bối tham nhũng và lạm quyền liên quan đến người bạn thân và các trợ lý chủ chốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN