Cựu Tổng thống Philippines bất ngờ từ chức Đặc sứ của ông Duterte

Trong một động thái không báo trước cho Điện Malacanang, ông Fidel Ramos đã thông báo quyết định từ bỏ vai trò Đặc sứ thúc đẩy quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc.


Ông Ramos (trái) và Tổng thống Philippines Duterte. Ảnh: GMA

Theo tờ The Philippine Star ngày 1/11, khi tham gia một sự kiện ở Đại sứ quán Thái Lan ở Manila, cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos nói ông Duterte đã có chuyến thăm thành công tới Trung Quốc và đây là thời điểm để mình từ chức Đặc sứ vấn đề quan hệ với Trung Quốc vì nhiệm vụ này đã được các quan chức có trách nhiệm tiếp quản, bản thân cũng đã hoàn thành nhiệm vụ phá băng, khôi phục quan hệ thân thiện, hữu nghị giữa hai nước.

 

Tờ Thương báo Philippines cho hay đây được coi là bước phát triển mới nhất sau khi ông Ramos chỉ trích Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte về cuộc chiến chống ma túy đẫm máu, không ngừng có lời lẽ xúc phạm các nước khác và vào hôm 29/10 vừa qua có bài viết trên tờ Manila Bulletin lên án việc ông Duterte từ chối tham gia Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

 

Phản ứng sau khi biết thông tin, người phát ngôn Phủ Tổng thống Philippines, ông Martin Andanar cho biết Điện Malacanang vẫn chưa nhận được đơn xin từ chức của ông Ramos. Ngoài ra, theo ông Andanar, sẽ là sai lầm khi cho rằng cựu Tổng thống Ramos không thể tiếp tục phát huy vai trò trong việc thúc đẩy giao lưu với Trung Quốc bởi hơn bao giờ hết, Philippines cần với tài năng và sự chuyên nghiệp của ông Ramos để theo sát hoàn thành những gì mà Tổng thống Duterte đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua.

Hoàng Hà
Mỹ tạm ngừng thương vụ bán súng cho Philippines
Mỹ tạm ngừng thương vụ bán súng cho Philippines

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đình chỉ thương vụ bán khoảng 26.000 khẩu súng trường cho cảnh sát quốc gia Philippines sau khi vấp phải sự phản đối từ giới nghị sĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN