Cựu Tổng thống Libêria bị kết án tội phạm chiến tranh

Tòa án đặc biệt về Xiêra Lêôn do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ ngày 26/4 đã ra phán quyết buộc tội cựu Tổng thống Libêria Charles Taylor xúi giục và hậu thuẫn gây ra các tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia bị một tòa án quốc tế kết tội kể từ các phiên tòa xét xử phát xít tại Nuremberg, Đức.

Ông Taylor, 64 tuổi, đã bị khép vào 11 tội danh như giết người, cưỡng bức, bắt lính trẻ em và nô lệ tình dục trong các cuộc chiến liên miên ở Libêria và Xiêra Lêôn, vốn đã khiến hơn 50 nghìn người thiệt mạng. Ông Taylor còn bị buộc tội đã cung cấp vũ khí, lương thực, thuốc men, nhiên liệu và thiết bị cho lực lượng tiến hành các hành động tàn bạo ở Xiêra Lêôn song không ra lệnh hay lên kế hoạch thực hiện các tội ác này. Ngoài ra, cựu Tổng thống Libêria cũng bị cáo buộc chỉ đạo lực lượng phiến quân Mặt trận cách mạng thống nhất (RUF) trong chiến dịch khủng bố nhằm giành quyền kiểm soát các mỏ kim cương ở Xiêra Lêôn.


Cựu Tổng thống Libêria Charles Taylor. Ảnh: Internet.



Tuy nhiên, ông Taylor đã bác bỏ mọi cáo buộc nói trên, đồng thời cho rằng phiên tòa xét xử ông là một âm mưu chính trị do các quốc gia phương Tây dàn dựng.

Ông Taylor giữ chức Tổng thống Libêria từ năm 1997. Năm 2001, ông Taylor bị Liên hợp quốc cáo buộc kích động cuộc nội chiến đẫm máu ở nước láng giềng Xiêra Lêôn (1991 -2002), đặc biệt là bán vũ khí cho lực lượng phiến quân ở nước này để thu về kim cương. LHQ sau đó đã áp đặt cấm vận với Libêria. Dưới sức ép của quốc tế, ông Taylor phải từ chức vào năm 2003 và sang Nigiêria sống lưu vong cho tới khi bị bắt vào tháng 3/2006, và được dẫn độ tới tòa án quốc tế ở La Hay (Hà Lan).

TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN