Cựu Tổng thống 'Bush con' phẫu thuật tim

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush mới đây đã trải qua cuộc phẫu thuật tim thành công sau khi các bác sĩ phát hiện ông bị tắc nghẽn động mạch.

Vị Tổng thống thứ 43 của Mỹ được phát hiện bệnh sau một cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ tại bệnh viện ở Dallas, bang Texas, nơi ông đang cư trú.

Cựu Tổng thống George W.Bush. Ảnh: Internet


Cuộc phẫu thuật diễn ra hôm 6/8. Các bác sĩ đã đặt ống stent để mở rộng đoạn bị tắc nghẽn ở động mạch.

Dự kiến ông Bush sẽ xuất viện một ngày sau phẫu thuật. Ông đang trong tình trạng rất ổn định về sức khỏe và háo hức được trở về nhà. Cựu Tổng thống 67 tuổi cũng khuyên người dân nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe.



H.Linh(theo AP)

Cựu Tổng thống Bush “bố” qua cơn nguy kịch

Sức khỏe cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush (tức Bush “bố”) đã được cải thiện đủ để các bác sĩ chuyển ông khỏi khu hồi sức cấp cứu sang phòng điều trị thông thường tại bệnh viện Methodist ở thành phố Houston (bang Texas), sau khi phải nhập viện hồi tháng 11/2012 do các chứng bệnh về hô hấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN