Cựu Tổng thống Brazil bị cáo buộc tham nhũng

Cảnh sát Brazil ngày 26/8 đã đưa ra cáo buộc tham nhũng đối với cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva.

Cảnh sát áp giải ông Paulo Bernardo Silva (giữa) từ Brazilia tới Sao Paulo, Brazil ngày 23/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Buộc tội này, vốn hiện phải được các công tố viên xem xét trước khi trở thành những cáo buộc chính thức, được đưa ra trong một tài liệu mà hãng tin AFP phát hiện thấy. Ngoài ông Lula, còn có vợ ông và 3 người khác cũng bị buộc tội dính líu đến hành vi tham nhũng cũng như rửa tiền.

Ông Lula (70 tuổi), bị điều tra do bị cáo buộc nhận các khoản hối lộ của các nhà thầu thuộc Tập đoàn dầu mỏ quốc gia Brazil Petrobras như một căn hộ ở Sao Paulo hay xây dựng miễn phí một ngôi nhà ở nông thôn.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh người kế vị của ông Lula, bà Dilma Rousseff đang phải đối mặt với một phiên luận tội tại Thượng viện Brazil.

TTXVN/Tin Tức
Ông Lula da Silva sẽ tranh cử Tổng thống Brazil
Ông Lula da Silva sẽ tranh cử Tổng thống Brazil

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, người đang bị Quốc hội đình chỉ chức vụ, khẳng định cựu Tổng thống Lula da Silva sẽ ra tranh cử năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN