Cựu Tổng thống Bill Clinton chỉ trích Trung Quốc về chính sách Biển Đông

Trong bài phát biểu mới đây tại tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc), cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã chỉ trích việc Trung Quốc muốn giải quyết song phương với các nước láng giềng về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Ông Clinton vừa có chuyến thăm Việt Nam trong khuôn khổ chương trình vận động cho "Quỹ Clinton phòng chống AIDS".

Ông Clinton bày tỏ sự không đồng tình trước việc Bắc Kinh chủ trương giải quyết song phương với những quốc gia bất đồng, dù đó là những nước nhỏ hơn Trung Quốc rất nhiều, như Việt Nam hay Philippines.


Theo một bản tin trên mạng "Fortune.com", cựu Tổng thống Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc về cách cư xử với các nước láng giềng liên quan tới vấn đề Biển Đông.

Ông nhấn mạnh rằng Mỹ không quan tâm đến giải pháp mà Bắc Kinh chọn lựa để giải quyết tranh chấp (chủ quyền tại Biển Đông), tuy nhiên quyết định của Bắc Kinh không nên "lấn át" các quốc gia nhỏ như Việt Nam hay Philippines, đơn giản chỉ bởi vì Trung Quốc là nước lớn.

Trước đó, trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình CNN của Mỹ, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã tuyên bố ủng hộ chủ trương giải quyết các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông trong khuôn khổ đa phương. Ông Clinton cho rằng chỉ có bằng biện pháp này các nước nhỏ hơn sẽ không bị uy hiếp.


TTXVN/Tin tức
Quốc tế kêu gọi giải quyết hòa bình xung đột trên Biển Đông
Quốc tế kêu gọi giải quyết hòa bình xung đột trên Biển Đông

Hội Luật gia Việt Nam và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/7 đã tổ chức hội thảo “Những vấn đề pháp lý liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng biển của Việt Nam".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN