Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak được tự do đi lại

Ngày 13/11, ông Farid El-Deeb, luật sư của cựu Tổng thống Hosni Mubarak, cho biết thân chủ của ông hiện có thể tự do đi lại tại Ai Cập sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ.

Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak (ngồi) cùng hai con trai tại phiên toà xét xử ngày 14/9. ẢNh: AFP-TTXVN


Phát biểu trên nhật báo liên Arập "Al-Sharq Al-Awsat", ông El-Deeb khẳng định cựu Tổng thống Mubarak "hiện có quyền đi lại tự do ở Ai Cập", song sẽ tiếp tục ở lại bệnh viện để "hoàn tất quá trình điều trị bệnh".

Vị luật sư này cho biết thời gian quản thúc tại gia của ông Mubarak đã hết hạn với việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp theo phán quyết hôm 12/11 của Tòa án Hành chính Ai Cập.

Trong khi đó, phát biểu trên nhật báo "Almasri Alyoum" vào tuần trước, Thủ tướng lâm thời Ai Cập Hazem El-Beblawi khẳng định ông Mubarak sẽ phải trở lại nhà tù sau khi tình trạng khẩn cấp kết thúc dựa trên một sửa đổi Hiến pháp được thông qua hồi tháng 9, theo đó dỡ bỏ hạn chế giam giữ 2 năm đối với các bị cáo có khả năng bị tuyên án chung thân hoặc tử hình.

Cũng theo ông Beblawi, đạo luật sửa đổi trên không được áp dụng hồi tố, song sẽ được áp dụng trong trường hợp của ông Mubarak do việc xét xử nhà cựu lãnh đạo này vẫn đang diễn ra.


TN
Cựu đại sứ Mỹ tại Brazil sốc vì bị xử tệ
Cựu đại sứ Mỹ tại Brazil sốc vì bị xử tệ

Báo Folha de Sao Paulo của Brazil ngày 10/11 cho biết Mỹ cảm thấy bị xúc phạm với cách thức đối xử mà chính phủ Brazil dành cho ông Thomas Shannon khi ông kết thúc nhiệm kỳ đại sứ tại quốc gia Nam Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN