Cựu Tổng Giám đốc IMF đối mặt với vụ kiện mới

Hôm nay, theo dự kiến, nữ nhà văn – nhà báo người Pháp, Tristane Banon, 32 tuổi (ảnh) sẽ đệ đơn kiện tội âm mưu cưỡng bức đối với cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Dominique Strauss-Kahn, người vừa được tự do sau khi bị cáo buộc tội tấn công tình dục một nữ hầu phòng khách sạn Manhattan ở New York (Mỹ) hôm 14/5.

Ảnh: AFP-TTXVN

Trong bài trả lời phỏng vấn đăng trên trang web của tờ L’Express ngày 4/7, luật sư của cô Banon – ông David Koubbi cho biết, ông sẽ gửi đơn kiện của cô Banon trong ngày 5/7 và ngày 6/7, các công tố viên sẽ nhận được đơn kiện này.

Trong đơn, cô Banon cho biết, năm 2003, ông Strauss-Kahn đã có lần mời cô đến một căn hộ để cô thực hiện phỏng vấn ông, nhưng thay vì trả lời phỏng vấn, ông Strauss-Kahn đã vồ lấy cô, thậm chí định lột quần áo của cô. Banon phải ẩu đả với ông Strauss-Kahn mới thoát ra được.

Năm 2007, trong một cuộc trò chuyện trên truyền hình và trong một cuộc trả lời phỏng vấn một trang web tin tức, cô Banon cũng đã kể lại việc bị một quan chức cấp cao âm mưu cưỡng bức (đoạn cô Banon nêu tên ông Strauss-Kahn đã bị làm méo tiếng), song cô chưa bao giờ trình vụ việc này lên nhà chức trách.

Luật sư Koubbi bác bỏ thông tin vụ kiện của cô Banon mang động cơ chính trị và có liên quan đến vụ ông Strauss-Kahn bị cáo buộc tấn công tình dục ở New York.

A.M

Cựu Tổng Giám đốc IMF nhiều khả năng trắng án
Cựu Tổng Giám đốc IMF nhiều khả năng trắng án

Theo tờ "Thời báo New York" tối 30/6, vụ án hình sự của cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn, người bị cáo buộc tấn công tình dục một nữ hầu phòng tại khách sạn sang trọng Manhattan ở New York (Mỹ), đang có nguy cơ đổ vỡ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN