Cựu Thủ tướng Yingluck sẽ bị luận tội tại Thượng viện

Ủy ban chống tham nhũng quốc gia (NACC) của Thái Lan ngày 8/5 cho biết Thủ tướng bị phế truất Yingluck Shinawatra sẽ bị buộc tội tại Thượng viện nước này liên quan tới chương trình trợ giá gạo tốn kém.

Chủ tịch NACC Panthep Klanarongran cho biết NACC nhận thấy cựu Thủ tướng Yingluck mắc tội lơ là trong việc thực hiện chương trình thu mua gạo đầy tốn kém của nhà nước và hiện bà phải đối mặt với lệnh cấm hoạt động chính trị sau phiên điều trần tại Thượng viện. Ông Panthep nói: "Ủy ban đã điều tra và có đủ bằng chứng để buộc tội (bà Yingluck). Giờ chúng tôi sẽ đưa vụ này lên Thượng viện".

Nếu bị Thượng viện tuyên có tội, bà Yingluck có khả năng bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm.


TN
Thái Lan có Thủ tướng tạm quyền mới
Thái Lan có Thủ tướng tạm quyền mới

Thái Lan đã bổ nhiệm Bộ trưởng Thương mại Niwatthamrong Boonsongpaisan làm thủ tướng tạm quyền mới của nước này ngay sau khi bà Yingluck Shinawatra bị cách chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN