Cựu Thủ tướng Xênêgan Macky Sall đắc cử tổng thống

Tối 25/3, Tổng thống đương nhiệm Xênêgan Abdoulaye Wade đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai, đồng thời hoan nghênh cựu Thủ tướng Macky Sall thắng cử.

Theo kết quả sơ bộ, ông Macky Sall giành được 69% số phiếu trong khi ông Wade chỉ giành được 30,84%. Ngay sau khi kết quả được công bố, hàng nghìn người ủng hộ ông Sall đã đổ ra đường chúc mừng ông thắng cử.

Cuộc bỏ phiếu vòng hai được tổ chức sau khi không có ứng cử viên nào giành đa số tuyệt đối trong vòng của cuộc bầu cử diễn ra hôm 26/2, khi đó Tổng thống Wade dẫn đầu với xấp xỉ 35% số phiếu bầu, tiếp theo là ông Sall với 26%.

Ông Sall, 51 tuổi, giữ chức Thủ tướng Xênêgan từ năm 2004 đến 2007. Sau khi kết quả bầu cử vòng một được công bố, ông đã giành được sự ủng hộ của 12 ứng cử viên khác thất bại trong vòng bầu cử này, cũng như sự ủng hộ của một số tổ chức dân sự và các nhóm đối lập.


Cựu Thủ tướng Xênêgan Macky Sall bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Fatick, ngày 25/3. Ảnh: AFP/TTXVN



Trong chiến dịch tranh cử, ông Sall cam kết nếu thắng cử, ông sẽ tiến hành bảo trợ xã hội cho toàn dân, trong đó có việc cho các gia đình vay đảm bảo, chăm sóc y tế và cải thiện phúc lợi cho người về hưu. Ông cũng hứa tạo thêm việc làm cho thanh niên và đầu tư gần 2.000 tỉ FCFA (tức 4 tỉ USD) vào khu vực nông thôn và giảm giá các mặt hàng nhu yếu phẩm. Trong chương trình cải cách chính trị của ông, nhiệm kỳ tổng thống sẽ giảm từ 7 năm hiện nay xuống 5 năm, và một tổng thống chỉ được điều hành đất nước tối đa hai nhiệm kỳ.

Khoảng 5,3 triệu cử tri đã đăng ký tham gia cuộc bầu cử vòng hai diễn ra ngày 25/3 dưới sự theo dõi của 300 quan sát viên quốc tế. Ủy ban bầu cử ghi nhận xảy ra một số vụ đụng độ nhỏ giữa những người ủng hộ hai ứng cử viên, song tình hình tương đối yên bình so với thời điểm trước khi diễn ra cuộc bầu cử vòng một.

Liên minh châu Âu, Liên minh châu Phi và Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã cử các phái đoàn quan sát viên đến Xênêgan.

TTXVN/Tin tức
Căng thẳng gia tăng trước bầu cử ở Xênêgan
Căng thẳng gia tăng trước bầu cử ở Xênêgan

Một số ứng cử viên tổng thống đối lập ở Xênêgan ngày 23/2 đã kêu gọi hoãn cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra ngày 26/2 tới trong bối cảnh dư luận trong nước đang phản đối mạnh mẽ việc Tổng thống đương nhiệm Abdoulaye Wade, 85 tuổi, ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN