Cựu Thủ tướng Gruzia lãnh án 5,5 năm tù

Tòa án thành phố Kutaisi ở Gruzia ngày 17/2 đã kết án cựu Thủ tướng và là cựu Bộ trưởng Nội vụ nước này Vano Merabishvili 5 năm rưỡi tù giam vì các tội mua chuộc cử tri, biển thủ công quỹ và lạm dụng chức vụ.

Cựu Thủ tướng Gruzia Vano Merabishvili.


Ông Merabishvili cũng bị cấm giữ các chức vụ trong cơ quan nhà nước trong thời hạn 1 năm rưỡi sau khi mãn hạn tù. Một bị cáo khác bị xét xử cùng ông Merabishvili là cựu Bộ trưởng Y tế Zurab Chiaberashvili bị phạt 27.000 USD.

Ông Merabishvili - người đứng đầu chính phủ dưới thời Tổng thống Mikheil Saakashvili, bị bắt giữ từ tháng 5/2013 sau khi bị cáo buộc đã khai khống việc làm cho những nhân vật cốt cán tham gia chiến dịch tranh cử quốc hội năm 2012 mà đảng của ông bị thất cử.

Sau đó cơ quan công tố đã đưa ra những cáo buộc mới đối với cựu Thủ tướng - vượt quá quyền hạn trong vụ giải tán cuộc biểu tình của phe đối lập ngày 26/5/2011 và lạm dụng chức vụ trong vụ giết hại một nhân viên của Ngân hàng liên minh Gruzia năm 2006, hiện vụ việc này vẫn đang được điều tra.

Các luật sư bào chữa cho ông Merabishvili tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết của tòa án Kutaisi lên cấp cao hơn.


TTXVN/Tin tức
Gruzia cáo buộc Nga dịch chuyển biên giới
Gruzia cáo buộc Nga dịch chuyển biên giới

Gruzia đã cáo buộc Nga dịch chuyển đường biên của nước này sâu vào bên phía Abkhazia, vùng lãnh thổ ly khai thuộc Gruzia, trước thềm Olympic Mùa Đông tổ chức ở thành phố Sochi gần đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN