Cựu Thị trưởng New York Bloomberg từ bỏ cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ

Cựu Thị trưởng New York, tỉ phú Mike Bloomberg đã từ bỏ cuộc chạy đua tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020 sau khi đạt kết quả thất vọng ở cuộc bầu cử sơ bộ Siêu thứ Ba.

Chú thích ảnh
Dù đổ rất nhiều tiền vào chiến dịch tranh cử, cựu Thị trưởng Michael Bloomberg đã không giành được kết quả mong muốn và đành rời đường đua. Ảnh: Reuters

Trang Bloomberg ngày 4/3 cho biết, tỉ phú Michael Bloomberg đã chấm dứt chiến dịch tranh cử vào cùng ngày sau khi không thể thuyết phục cử tri đảng Dân chủ rằng ông là lựa chọn xứng đáng nhất để đánh bại đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm nay.

Cuộc đua của nhà tỉ phú đã kết thúc cho dù ông đã rót vào chiến dịch của mình số tiền khổng lồ lên tới nửa tỉ USD.

“Ba tháng trước đây, tôi tham gia cuộc đua nhằm đánh bại Tổng thống Trump. Hôm nay, tôi rời cuộc đua với cùng lý do: đánh bại Donald Trump, bởi rõ ràng việc tôi ở lại sẽ khiến mục tiêu đó khó đạt được hơn”, ông Bloomberg phát biểu.

Vị tỉ phú sáng lập và sở hữu chính của Bloomberg LP (công ty mẹ của hãng tin Bloomberg) cho biết ông ủng hộ ứng cử viên Joe Biden. "Tôi luôn tin tưởng rằng đánh bại Tổng thống Donald Trump phải bắt đầu bằng việc đoàn kết phía sau ứng cử viên để có được cú đánh tốt nhất. Sau cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua, rõ ràng ứng cử viên đó là bạn của tôi và một người Mỹ vĩ đại, Joe Biden".

Quyết định ngừng chạy đua tranh cử đồng nghĩa ông Bloomberg sẽ không phải công khai thông tin chi tiết về khối tài sản khổng lồ từ ngành truyền thông và dữ liệu tài chính của mình. Cựu Thị trưởng New York City dự kiến phải nộp báo cáo công khai tài chính cá nhân đầu tiên cho các nhà điều hành bầu cử liên bang vào ngày 20/3, sau khi hai lần xin gia hạn. Nay thì số liệu về tài sản của ông sẽ tiếp tục được giữ kín. Forbes ước tính tài sản ròng của ông Bloomberg lên tới 60 tỉ USD.

Trong sự kiện bầu cử sơ bộ Siêu thứ Ba vào ngày 3/3, với sự tham gia của 14 tiểu bang và vùng lãnh thổ American Samoa, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã chiến thắng áp đảo tại 10/14 bang, qua đó giành được tổng cộng 453 phiếu đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ - sự kiện quyết định ứng cử viên đại diện đảng tranh cử với Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó, cựu Thị trưởng Bloomberg chỉ giành được duy nhất một chiến thắng tại vùng lãnh thổ American Samoa và thu về 5 phiếu đại biểu, qua đó nâng tổng số phiếu có được tới thời điểm sau Siêu Thứ Ba là 53 phiếu.

Sự kiện Siêu thứ Ba cũng hình thành cuộc đua song mã với chiến thắng của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders tại 4/14 tiểu bang. Dù không chiến thắng tại nhiều bang như ứng cử viên Biden, nhưng ông Sanders đã thắng thuyết phục tại California, tiểu bang quan trọng với 415 phiếu đại biểu. Hiện Thượng nghị sĩ Sanders đã giành được 382 phiếu đại biểu và đứng ngay sau ông Biden.

Như vậy, hai ứng cử viên hàng đầu Sanders và Biden đã chia nhau thắng lợi tại tất cả 14 tiểu bang trong ngày bầu cử sơ bộ "Siêu Thứ Ba". Đảng Dân chủ áp dụng qui định phân bổ số phiếu đại biểu theo tỷ lệ phiếu bầu tại tất cả các tiểu bang. Do vậy, số phiếu đại biểu của mỗi ứng cử viên sẽ còn thay đổi và kết quả chung cuộc của ngày bầu cử “Siêu Thứ Ba” chỉ có sau khi tất cả các khu vực bầu cử kiểm xong phiếu bầu. Đảng Dân chủ có tổng cộng 3.979 đại biểu.

Để được bầu làm ứng cử viên tổng thống đại diện cho Đảng Dân chủ, một ứng cử viên phải giành được tối thiểu 1.991 phiếu đại biểu trong cuộc bỏ phiếu lần 1 tại Đại hội đảng toàn quốc.
 

Thu Hằng/Báo Tin tức
Bầu cử Mỹ 2020: ‘Siêu Thứ Ba’ – Đảng Dân chủ định hình cuộc đua song mã
Bầu cử Mỹ 2020: ‘Siêu Thứ Ba’ – Đảng Dân chủ định hình cuộc đua song mã

Một tháng sau khi chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2020 chính thức khai màn, chính trường Mỹ ngày 3/3 lại “nóng” với các cuộc bầu cử sơ bộ mang tính quyết định trong ngày “Siêu Thứ Ba”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN