Cứu hơn 3.000 người di cư trên Địa Trung Hải

Các nguồn tin Hải quân Italy cho biết hôm 29/5, hơn 3.300 người nhập cư trái phép bằng đường biển đã được cứu khi họ đang lênh đênh trên Địa Trung Hải, trên đường sang châu Âu.

Người di cư Afghanistan tới ngoài khơi đảo Kos, Hy Lạp khi vượt qua vùng biển Aegean giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp ngày 27/5. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong ngày 29/5, Hải quân Italy cùng với các lực lượng hải quân của Ireland, Bỉ và Đức trong chiến dịch cứu trợ nhân đạo Triton của Liên minh châu Âu (EU) và một số tàu thương mại dân sự đã thực hiện 17 sứ mệnh cứu hộ trên Địa Trung Hải, cứu được số người trên từ hơn 20 chiếc tàu nhỏ xuất phát từ bờ biển Libya, nhiều tàu trong số đó đã cũ nát hoặc là xuồng cao su.

Hải quân Italy cho biết trong số các tàu được họ cứu hộ, có một tàu trong tình trạng gần chìm. 217 người trên thuyền đã được cứu. Người ta cũng tìm thấy 17 xác chết trên chiếc tàu này. Phía Italy đang làm rõ nguyên nhân của những cái chết này.

Một tàu khác của Hải quân Italy cũng cứu được một xuồng cao su sắp chìm, trên đó chở hơn 300 người, ở ngoài khơi đảo Lampedusa, điểm gần châu Phi nhất của Italy. Trong khi đó, một tàu của Bỉ đã vớt được hơn 200 người trên một chiếc thuyền đang trôi nổi gần đảo Sicily của Italy. Bỉ sẽ tham gia tuần tra trên biển cùng với hải quân các nước EU trong chiến dịch cứu trợ này trong vòng 2 tháng.


TN

Hội nghị về khủng hoảng người di cư bằng thuyền
Hội nghị về khủng hoảng người di cư bằng thuyền

Vào ngày 29/5 tới, Thái Lan sẽ tổ chức một hội nghị về cuộc khủng hoảng người di cư bằng thuyền có sự tham dự của 15 nước, trong đó có Bangladesh, Indonesia, Lào, Malaysia, Việt Nam, Australia và Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN