Cựu giám đốc tình báo Hàn Quốc 'bóc lịch' 3 năm

Tòa án cấp cao Seoul ngày 9/2 đã tuyên án 3 năm tù giam đối với cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) Won Sei Hoon do can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc tổ chức hồi tháng 12/2012 với thắng lợi của Tổng thống đương nhiệm Park Geun Hye.

Ông Won Sei Hoon (giữa).


Quyết định trên đã đảo ngược phán quyết của một tòa án cấp thấp hơn, theo đó ông Won Sei Hoon, 64 tuổi, đã bị tống giam ngay lập tức. Hãng tin Yonhap dẫn lời Thẩm phán Kim Sang Hwan trong bản tuyên án nêu rõ: "Rõ ràng ông Won Sei Hoon đã có ý định can thiệp vào cuộc bầu cử trên, thậm chí bằng cách cố tình sao lãng những hoạt động này".

Ông Won Sei Hoon, Giám đốc NIS giai đoạn 2009-2013, đã bị truy tố hồi tháng 6/2013 với tội danh ra lệnh tiến hành một chiến dịch bội nhọ trên mạng nhằm vào các ứng cử viên đối lập và chính đảng của họ để hỗ trợ ứng cử viên đảng cầm quyền.


T.N (theo Kyodo)
Đảng cầm quyền Hàn Quốc bầu lãnh đạo tại Quốc hội
Đảng cầm quyền Hàn Quốc bầu lãnh đạo tại Quốc hội

Đảng cầm quyền Thế giới mới tại Hàn Quốc đã bầu ông Yoo Seong-min làm lãnh đạo Đảng này tại Quốc hội Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN