Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ từ chối cung cấp tài liệu cho Thượng viện

Theo một báo cáo của hãng tin AP, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn có thể sẽ viện dẫn các quyền tại Tu chính án thứ 5 chống lại việc tự buộc tội và từ chối hợp tác với yêu cầu cung cấp tài liệu của Thượng viện.

Ông Michael Flynn tại cuộc họp báo ở Washington, DC, Mỹ ngày 10/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ yêu cầu ông Flynn giao nộp những tài liệu liên quan tới cuộc điều tra việc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 và khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump có liên quan.

Báo cáo của AP dựa vào một nguồn tin thân cận với vụ việc.

Ngày 18/5, tờ New York Times tiết lộ Nhà Trắng vẫn bổ nhiệm ông Mike Flynn làm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ dù được thông báo về việc ông này đang bị điều tra.

Liên tiếp có các thông tin bất lợi liên quan đến việc bổ nhiệm ông Flynn. Trước đó, hãng McClatchy đưa tin chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Trump nhậm chức hồi tháng 1 năm nay, ông Michael Flynn - trong cương vị Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, đã ngăn cản một kế hoạch quân sự nhằm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mà Thổ Nhĩ Kỳ phản đối. Theo hãng tin này, ông Flynn đã được trả 500.000 USD để bảo vệ cho các lợi ích của Ankara.

Ông Flynn bị buộc phải từ chức hồi tháng 2 vừa qua sau 24 ngày được bổ nhiệm và hiện là nhân vật trung tâm trong cuộc điều tra về các cáo buộc liên quan đến cái gọi là "Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ".

Trần Minh/Báo Tin Tức
Thêm thông tin bất lợi cho Chính phủ Mỹ trong vụ bổ nhiệm ông Flynn
Thêm thông tin bất lợi cho Chính phủ Mỹ trong vụ bổ nhiệm ông Flynn

Nhà Trắng vẫn bổ nhiệm ông Mike Flynn làm Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ dù được thông báo về việc ông này đang bị điều tra. Đây là thông tin mới được báo New York Times tiết lộ ngày 18/5 liên quan đến vụ bê bối trong việc bổ nhiệm nội các của Tổng thống Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN