Cứu 23 người trong vụ chìm tàu Indonesia

Giới chức Indonesia cho biết ngày 18/8 đã có thêm 8 người nước ngoài được cứu sau hai ngày xảy ra vụ chìm tàu du lịch tại khu vực các đảo phía Đông nước này do thời tiết xấu.

Các du khách sau khi được lực lượng cứu hộ Indonesia cứu thoát, tạm nghỉ ở thị trấn Bima ngày 17/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Người đứng đầu Văn phòng tìm kiếm và cứu nạn Budiawan cho biết: "Những nạn nhân đã cùng được tìm thấy, một số ở trên thuyền cứu sinh và một số dùng áo phao, trong khu vực ngoài khơi cách phía Đông đảo Sumbawa khoảng 100km". Ông Budiawan cho biết thêm hiện nay, những người này đang ở thành phố Sape nhưng không cung cấp cụ thể quốc tịch của họ.

Như vậy, đến nay trong tổng số 25 hành khách trên tàu du lịch gặp nạn nói trên, đã có 18 người nước ngoài và 5 người Indonesia được cứu sống, trong khi đó, vẫn còn 2 người nước ngoài đang mất tích.

Chiếc tàu du lịch đã bị chìm hôm 16/8 vì gặp thời tiết xấu trong hành trình từ Lombok đến đảo Komodo, một điểm du lịch nổi tiếng được biết đến như quê hương của rồng Komodo, loài bò sát lớn nhất thế giới. Ngày 17/8, 10 du khách nước ngoài đến từ New Zealand, Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức và Pháp ngoài đã được cứu.


TTXVN/Tin tức
Đắm tàu chở khách nước ngoài ở Indonesia
Đắm tàu chở khách nước ngoài ở Indonesia

15 du khách nước ngoài đã mất tích ngày 17/8 sau khi một chiếc thuyền du lịch chìm ở phía đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN