Cuộc tìm kiếm giám đốc FBI mới vẫn ‘rối như tơ vò’

Hơn 3 tuần kể từ khi sa thải James Comey khỏi vị trí Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI), Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang tích cực tìm ra người thích hợp từ các ứng viên.

Cựu Giám đốc FBI James Comey điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện vào 20/3. Ảnh: REUTERS

Theo các nguồn tin gần gũi với việc tuyển lựa, quá trình này diễn ra rất "lộn xộn" và các buổi phỏng vấn với các ứng viên do Tổng thống Trump chủ trì đều rất ngắn gọn.

Reuters dẫn nguồn từ 3 trợ lý thân cận của 3 ứng viên cho vị trí Giám đốc FBI đã được Tổng thống Donald Trump phỏng vấn, cho biết các ứng viên được triệu tập đến Nhà Trắng tham gia buổi trò chuyện kéo dài từ 10 đến 20 phút với sự tham gia của Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Jeff Sessions.

Các buổi phỏng vấn này xoay quanh các câu hỏi liên quan đến những vấn đề lớn mà cơ quan này đang phải đối mặt.

Trong khi Bộ Tư pháp đã tổng hợp danh sách các ứng viên tiềm năng cho Nhà Trắng, không hề có một “khuôn mẫu hay sự lô-gic nào giải thích về việc lựa chọn ai và tại sao phỏng vấn họ”, một trong các nguồn tin tiết lộ.

Không chỉ có vậy, theo lời mô tả của một nguồn tin, tiến trình phỏng vấn các ứng viên là một sự “lộn xộn” và trong một buổi phỏng vấn, Tổng thống Trump nói phần lớn về bản thân và dường như không được tập trung.

Nhà Trắng đã bác bỏ những lời bình luận về quá trình phỏng vấn trên. Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer hôm 2/6 cho biết Tổng thống Trump vẫn tiếp tục gặp gỡ các ứng viên song không đưa ra một lịch trình thời gian chọn ra người được bổ nhiệm mới.

Trước đó, trong ngày 18/5, Tổng thống Trump cho giới truyền thông biết ông “rất gần” trong việc gửi một người bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc FBI tới trước Thượng viện. Vào thời gian đó, cựu Thượng nghị sĩ Joe Lieberman là ứng viên tiềm năng cho vị trí trên, song ông đã tự rút tên đề cử vào 25/5.

Ít nhất 12 người khác được xem xét đưa vào danh sách các ứng viên, song theo một nữ phát ngôn viên Nhà Trắng, không phải tất cả đều được ông Trump phỏng vấn.

Vào hôm 30/5, Spicer cho biết Tổng thống Trump lên kế hoạch phỏng vấn John Pistole, cựu Phó Giám đốc FBI và Giám đốc Cơ quan An toàn Vận tải, Chris Wray – Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp, phụ trách Phòng hình sự của Bộ.

Nhà Trắng cũng tuyên bố Tổng thống Trump từng phỏng vấn Frank Keating - cựu Thống đốc bang Flordia, Andrew McCabe - Quyền Giám đốc FBI và Richard McFeely – một cựu quan chức FBI.

Ngày 9/5, Tổng thống Trump bất ngờ ra quyết định sa thải Giám đốc FBI James Comey khiến dư luận xôn xao. Lúc đó ông Comey đang chịu trách nhiệm dẫn đầu cuộc điều tra về mối liên hệ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump và các quan chức Nga.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Vừa công du xong, Tổng thống Mỹ tiếp tục tuyển Giám đốc FBI
Vừa công du xong, Tổng thống Mỹ tiếp tục tuyển Giám đốc FBI

Ngay sau khi vừa kết thúc chuyến công du nước ngoài, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp tục cuộc tuyển chọn giám đốc mới cho Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN