Cuộc tấn công lớn đầu tiên của Taliban sau khi Mỹ rút hơn 90% binh sĩ khỏi Afghanistan

Lực lượng Taliban đã triển khai một cuộc tấn công lớn đầu tiên chỉ vài giờ sau khi Mỹ tuyên bố quá trình rút quân khỏi Afghanistan hoàn thành hơn 90%.

Đây cũng là cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào thủ phủ một tỉnh của lực lượng này kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi quốc gia Nam Á hồi tháng 4.

Theo kênh truyền hình RT, sáng 7/7, một nhóm các tay súng Taliban đã đổ bộ vào thành phố Qala-e-Naw, thủ phủ tỉnh Badghis. Tuy nhiên, đến 4h chiều (giờ địa phương) cùng ngày, các tay súng này đã bị lực lượng chính phủ phản công và đẩy lùi. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Afghanistan Fawad Aman khẳng định lực lượng Taliban đã phải hứng chịu thương vong nặng nề.

Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo lực lượng quân đội nước này đã phải triển khai không kích và điều động Lực lượng An ninh và Phòng vệ Quốc gia tới để tái thiết lập trật tự thành phố.

Các tay súng Taliban đã tiến vào thành phố từ 3 hướng khác nhau, rồi tạm thời chiếm đóng các trụ sở cảnh sát, gây ra tình cảnh hỗn loạn.

“Trên 200 tù nhân tại nhà tù trung tâm tỉnh Badgis đã phá cửa ngục và trốn thoát”, Abdul Aziz Bek – người đứng đầu hội đồng tỉnh Badghis – cho hay.

Các đoạn video đăng trực tuyến cho thấy các tay súng thuộc lực lượng Taliban tiến vào thành phố Qala-e-Naw bằng xe máy và đột nhập nhà tù Badgis, giúp tù nhân trong đó trốn thoát. (xem video dưới - nguồn: Twitter/Sgar):

Kể từ khi Mỹ và đồng minh phương Tây tiến hành quá trình rút quân, lực lượng Taliban đã đẩy mạnh nhiều chiến dịch tấn công tại các tỉnh miền Bắc Afghanistan. Lực lượng này đã kiểm soát khoảng 1/3 trong tổng số 421 huyện và trung tâm huyện của các tỉnh.

Ngày 5/7, Mỹ đã rút toàn bộ lực lượng khỏi căn cứ Bagram sau khi đóng quân tại đây gần 20 năm. Đây là căn cứ lớn nhất của quân đội Mỹ ở Afghanistan. Theo tuyên bố mới nhất của Lầu Năm Góc, Mỹ đã rút khoảng 90% binh sĩ và trang thiết bị khỏi quốc gia Nam Á.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan thừa nhận 'giao tranh đang diễn ra ác liệt' với Taliban
Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan thừa nhận 'giao tranh đang diễn ra ác liệt' với Taliban

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismillah Mohammadi ngày 7/7 tuyên bố "giao tranh đang diễn ra ác liệt" với Taliban, sau khi các tay súng Hồi giáo cực đoan này tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào Qala-i-Naw, thủ phủ của tỉnh Badghis.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN